Nga đưa máy bay ném bom chiến lược tới châu Phi, quyết giành ảnh hưởng với Mỹ, Trung

Nga dường như không thể ngồi yên đứng nhìn Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh các quan hệ làm ăn tại 'lục địa đen'.

Tổng thống Putin chụp ảnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 24/10 (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin chụp ảnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ngày 24/10 (Ảnh: AP)

Hai máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã hạ cánh xuống Nam Phi hôm qua, gần trùng tới điểm với việc Tổng thống Vladimir Putin khai mạc hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi đầu tiên nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của Moscow ở “lục địa đen”.

Theo hãng tin RIA, hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 đã tiếp xuống căn cứ không quân Waterkloof tại Tshwane trong một sứ mệnh huấn luyện, Bộ Quốc phòng Nam Phi xác nhận. Bộ Quốc phòng Nga nói sứ mệnh nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự với Nam Phi.

Chuyến bay trên diễn ra ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 khai mạc hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi kéo dài 2 ngày tại thành phố Sochi (Nga), trong đó ông kêu gọi đưa thương mại giữa Nga và các quốc gia châu Phi lên gấp đôi trong vòng 4-5 năm tới. Ông Putin cũng nói thêm rằng Nga sẽ xóa các khoản nợ cho châu Phi lên tới trên 20 tỷ USD.

Thượng đỉnh Nga-châu Phi đầu tiên là một phần trong nỗ lực của Kremlin nhằm tăng cường quan hệ thương mại và phục hồi sự ảnh hưởng của Nga tại “lục địa đen” sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.

Các quan chức Nga và Nam Phi trò chuyện gần một máy bay Tupolev Tu-160 của Nga (Ảnh: AFP)

Mặc dù Nga khá thành công trong việc bán vũ khí cho các quốc gia châu Phi nhưng nước này vẫn xếp sau nhiều đối thủ xét về khía cạnh thương mại. Kim ngạch thương mại giữa Nga và châu Phi đã tăng lên 20 tỷ USD trong năm ngoái, nhưng Nga không lọt vào nhóm 5 đối thác thương mại hàng đầu của châu Phi, vốn bao gồm Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Sự trở lại của Nga tại châu Phi đã vô tình thu hút sự chú ý hồi năm ngoái khi 3 nhà báo Nga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi trong khi đang điều tra được cho là về sự hiện diện của những lính đánh thuê người Nga thuộc công ty an ninh Wagner tại quốc gia này.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadéra đã thảo luận về cuộc điều tra nhằm vào vụ sát hại các nhà báo Nga trong cuộc hội đàm hôm qua, điện Kremlin cho biết.

Giới chức Mỹ đã cam kết sẽ chống lại điều mà họ xem là sự ảnh hưởng về mặt kinh tế và chính trị ngày càng tăng của Nga, cũng như Trung Quốc, tại châu Phi. Trung Quốc từ lâu đã có sự hiện diện kinh tế rộng lớn tại châu Phi và đã bắt đầu tổ chức các hội thượng đỉnh châu Phi của riêng mình đều đặn từ năm 2006.

Hồi đầu tuần này, ông Putin đã cáo buộc các cường quốc thực dân cũ ở phương Tây đe dọa các nước châu Phi để khai thác tài nguyên. “Chúng ta đang thấy một loạt các quốc gia phương Tây đang gây áp lực, đe dọa và tống tiền của các quốc gia châu Phi có chủ quyền”, hãng tin Tass dẫn lời ông Putin.

Trong dịp diễn ra thượng đỉnh Nga-châu Phi, Nga và Nigeria đã ký một thỏa thuận nhằm cung cấp 12 trực thăng tấn công Mi-35 do Nga chế tạo cho Nigeria.

Công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cũng đang đàm phán với Ethiopia để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Nga.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-dua-may-bay-nem-bom-chien-luoc-toi-chau-phi-quyet-gianh-anh-huong-voi-my-trung-553399.html