Nga duy trì thế cân bằng chiến lược với NATO

Theo tờ Telegraph, trong bài phát biểu trước Thượng viện Nga ngày 25-3, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tuyên bố, nước này quyết tâm duy trì thế cân bằng chiến lược với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Sergey Shoigu khẳng định, tiềm lực tác chiến của Lực lượng vũ trang Nga đã tăng hơn gấp hai lần kể từ năm 2012. Tỷ lệ vũ khí và trang thiết bị hiện đại của quân đội Nga sẽ đạt mục tiêu 70% trong năm 2020. Đặc biệt, hơn 87% trang bị của lực lượng hạt nhân chiến lược đã được thay mới hoặc hiện đại hóa. Kể từ năm 2014, hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga có dấu hiệu gia tăng, trong khi Mỹ đẩy mạnh triển khai các căn cứ và hệ thống phòng thủ tên lửa tại một số nước Đông Âu. Ngoài ra, NATO cũng thúc đẩy kết nạp thêm thành viên, với Bắc Macedonia sẽ là quốc gia mới nhất tham gia liên minh này.

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-duy-tri-the-can-bang-chien-luoc-voi-nato-613463