Nga gấp rút phát triển pháo phản lực mới chống lại HIMARS của Mỹ

Pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất từ khi xuất hiện trên chiến trường Ukraine đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Quân đội Nga.

Nga luôn khẳng định là quốc gia dẫn đầu thế giới về pháo binh, nhưng khi gặp các loại vũ khí hiện đại của NATO, đặc biệt là pháo phản lực (MLRS) M142 HIMARS thì mọi thứ đã thay đổi.

Giới chức quân sự Nga lần đầu tiên thừa nhận sự tụt hậu về công nghệ so với khối NATO, thậm chí nhiều quốc gia khác, điều này dẫn đến yêu cầu phải nhanh chóng thay đổi, trước mắt là "san bằng" ưu thế của đối phương.

Hiện tại, đối thủ đầy hứa hẹn đối với các tổ hợp MLRS của Mỹ như M270 và M142 HIMARS chính là Tornado-S. Đây là phiên bản hiện đại hóa từ 9K58 Smerch cỡ nòng 300 mm, có khả năng bắn ở khoảng cách lên tới 120 km.

Ưu điểm của Tornado-S so với các phiên bản tiền nhiệm là nó có hệ thống điều khiển hỏa lực được cập nhật với bộ điều hướng GLONASS riêng trong bệ phóng và máy tính đạn đạo thế hệ mới.

Những khí tài này cho phép bắn vào các mục tiêu nhận được thông qua trinh sát ở chế độ tự động mà không cần sử dụng trạm tính toán đạn đạo, mang lại thời gian phản ứng nhanh và độ chính xác rất cao.

Tổ hợp MLRS nói trên của Nga có thể bắn cả rocket không điều khiển và tên lửa dẫn đường với đầu đạn phân mảnh hoặc đạn chùm có sức nổ cao, giúp chúng có đặc tính và hiệu suất gần hơn với đối thủ phương Tây.

Các nhà phát triển hứa hẹn sẽ tăng tầm bắn từ 120 km lên 200 km. Tổ hợp Tornado-S thực sự có triển vọng, nhưng yêu cầu từ thực địa cho thấy cần nhiều loại đạn hơn, cũng như đạn dẫn đường để nâng cao hiệu quả tác chiến.

Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn RIA Novosti vừa đưa ra thông tin rất đáng quan tâm, đó là tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã bắt tay chế tạo một tổ hợp MLRS mới có tên là Sarma.

Vẫn chưa rõ diện mạo chính xác của vũ khí này, nhưng một số nguồn tin riêng của ấn phẩm tuyên bố rằng những phát triển từ dự án Kama MLRS chưa thực hiện trong quá khứ sẽ được tận dụng.

Hệ thống Kama được thiết kế sử dụng khung gầm xe tải bánh lốp KamAZ-6350 bốn trục và được trang bị một bệ phóng đặc biệt, đó là container dạng module 9YA295 có khả năng thay đổi nhanh với 6 tên lửa sẵn sàng phóng.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không quan tâm đến loại MLRS Kama này, chúng chưa được đưa vào sản xuất bởi giới chức quân sự Nga khi đó cho rằng Tornado-S đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, nhưng hiện tại đã khác.

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ phát triển hệ thống Sarma trên cơ sở giữ lại khung gầm xe tải KamAZ, hoặc sẽ đặt trên xe địa hình bánh xích có khớp nối DT-30 hoặc Vityaz, và số lượng ống phóng sẽ từ 6 đến 12.

Điểm khác biệt chính so với phiên bản tiền nhiệm Kama sẽ là hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường được cải tiến, cũng như khả năng sử dụng loại đạn cỡ nòng 300 mm có thể điều chỉnh, thống nhất với Tornado-S.

Với sự trợ giúp của một tổ hợp MLRS như vậy, hiệu quả cuộc chiến phản pháo của Lực lượng vũ trang Nga chống lại HIMARS của Mỹ trong tay binh sĩ Ukraine được kỳ vọng sẽ tăng lên đáng kể.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-gap-rut-phat-trien-phao-phan-luc-moi-chong-lai-himars-cua-my-post553159.antd