Nga gay gắt: NATO khiến Kyiv hoàn toàn mất chủ quyền và người Ukraine chống lại nhau

Ngày 27/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, những bước đi của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khiến Ukraine hoàn toàn đánh mất chủ quyền và khiến người Ukraine chống lại nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, những bước đi của các quốc gia thành viên NATO khiến Ukraine hoàn toàn đánh mất chủ quyền và khiến người Ukraine chống lại nhau.(Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, những bước đi của các quốc gia thành viên NATO khiến Ukraine hoàn toàn đánh mất chủ quyền và khiến người Ukraine chống lại nhau.(Nguồn: TASS)

Trên kênh Telegram, bà Zakharova viết: “Thông qua các đại sứ và ngoại trưởng, NATO đã khuyến khích các Maidan ở Ukraine và khiến nước này hoàn toàn đánh mất chủ quyền, rơi vào tình trạng nửa tan rã..., khiến người dân Ukraine chống lại nhau và chống lại lịch sử của chính họ".

Theo quan chức ngoại giao Nga: "NATO cần phải ghi nhớ về quyền và đạo đức khi triển khai các lực lượng đặc biệt - vốn được thiết lập và tài trợ cho các Maidan, cũng như đào tạo các chiến binh - trong các bộ và cơ quan của Ukraine”.

Trước đó Đại sứ Anka Feldhusen của Đức tại Ukraine đã đề cập vấn đề gia nhập NATO của các quốc gia vẫn còn chiến tranh.

Bình luận về tuyên bố của nhà ngoại giao Đức, bà Zakharova cho rằng, phát biểu này làm nổi bật sự khác biệt giữa quan điểm chính trị của Nga với hệ tư tưởng của NATO.

Người phát ngôn trên nhấn mạnh: “Theo Đại sứ Đức, mọi người đều e ngại một cuộc chiến trực tiếp với Nga. Vì vậy, phát biểu này nói về nỗi sợ hãi".

Tuy nhiên, bà Zakharova nhấn mạnh, chính sách quốc gia của Nga, cả đối nội và đối ngoại, không dựa trên sự e ngại về một cuộc chiến với bất kỳ nước nào, mà dựa trên sự lựa chọn chính, đó là ủng hộ và bảo vệ hòa bình, đồng thời "khuyên" các quốc gia luôn e dè, cảnh giác Nga "hãy cảm nhận sự khác biệt".

* Maidan (cách mạng Maidan) hay các cuộc biểu tình lớn ủng hộ Liên minh châu Âu nổ ra tại quảng trường trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, dẫn đến việc Tổng thống thứ 4 của nước này (giai đoạn 2010-2014) Viktor Yanukovych vốn có quan điểm thân Nga bị lật đổ.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-gay-gat-nato-khien-kyiv-hoan-toan-mat-chu-quyen-va-nguoi-ukraine-chong-lai-nhau-149619.html