Ngã giàn giáo, nữ thợ hồ chết thảm

Ngã từ giàn giáo cao gần 10 m xuống sàn bê tông, một nữ thợ hồ quê ở Kiên Giang đã tử vong khi đang làm việc tại một công trình nhà xưởng tại huyện Long Thành.

Chiều 1-9, Bệnh viện Long Thành (Đồng Nai) đã bàn giao thi thể chị H. (SN 1983, quê huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Vị trí nạn nhân rơi xuống khiến thủng lỗ ở nhà bên dưới

Vị trí nạn nhân rơi xuống khiến thủng lỗ ở nhà bên dưới

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chị H. đi làm phụ hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng, nhà nuôi yến ở khu vực cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, trong khi trèo lên giàn giáo cao gần 10 m thì bị rơi.

Nạn nhân rơi từ trên cao xuống trúng vào trần nhà xưởng, bị thương rất nặng. Những người xung quanh vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng huyện Long Thành đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin-ảnh:Ng.Tuấn-H.Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nga-gian-giao-nu-tho-ho-chet-tham-20200901175613462.htm