Nga giới thiệu tên lửa siêu vượt âm mới dành cho Su-57

Theo thông tin từ giới chức quân sự Nga, nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm mới được phát triển dành riêng cho dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 đã hoàn thành và sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm.

Các thông tin liên quan tới tên lửa siêu vượt âm mới không được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, dòng tên lửa mới được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ không đối đất và có kích thước nhỏ vừa trong khoang chứa vũ khí trong khoang của Su-57. Nếu các thông tin liên quan tới vũ khí siêu vượt âm mới được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, thì đây là bước tiến mới của Nga trong lĩnh vực vũ khí tương lai này. Do các điều kiện đặc biệt về quỹ đạo bay và tốc độ bay gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, các vũ khí siêu vượt âm mới thước có kích thước lớn, khó có thể lắp đặt trên các dòng máy bay chiến đấu thông thường.

 Máy bay chiến đấu Su-57 tham gia Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2019. Ảnh: THU HIỀN.

Máy bay chiến đấu Su-57 tham gia Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2019. Ảnh: THU HIỀN.

Hiện tại, vũ khí siêu vượt âm trang bị trên máy bay duy nhất của Quân đội Nga chính là tên lửa Kinzhal. Được giới thiệu lần đầu tiên trong Thông điệp liên bang của Nga năm 2018, Kinzhal có kích thước khá lớn và phải lắp đặt trên máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng Mig-31K và trong tương lai là trên các máy bay ném bom tầm xa Tu-160M.

Với nhiều nét tương đồng với đạn tên lửa trang bị trong tổ hợp Iskander-M trên mặt đất, Kinzhal được cho là có tầm bắn tới 3.000km và khả năng bay với vận tốc Mach 12 (14.700km/giờ). Với vận tốc này, việc phát hiện ra Kinzhal rất khó khăn và khả năng đánh chặn nó gần như là không thể ở thời điểm hiện tại. Giới chức quân sự Mỹ và phương Tây coi Kinzhal là mối nguy hiểm chính đối với các hạm đội tàu sân bay. Hiện tại vẫn không rõ liệu tên lửa siêu vượt âm mới có phải là một biến thể rút gọn của Kinzhal hay không.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đang là vũ khí không có đối trọng trên thế giới.

Liên quan tới máy bay chiến đấu Su-57, trong cuối năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận lô máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sản xuất theo dây chuyền công nghiệp đầu tiên. Hội tụ nhiều tinh túy của công nghệ hàng không quân sự Liên Xô và Nga, Su-57 sẽ thay thế vai trò của các máy bay chiến đấu chiến thuật Su-27 và Mig-29 của Không quân Nga trong tương lai. Cùng với việc trang bị cho Quân đội Nga, hãng chế tạo Sukhoi, nơi phát triển Su-57, đang tính tới khả năng xuất khẩu dòng máy bay này ở biến thể cắt giảm tính năng với tên mã có thể là Su-57E.

TUẤN SƠN (theo RIAN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-gioi-thieu-ten-lua-sieu-vuot-am-moi-danh-cho-su-57-610712