Nga giúp Mỹ truy bắt bin Laden

(VnMedia) - Một quan chức cấp cao của Nga hôm qua (27/5) cho biết nước này sẽ tiếp tục giúp Mỹ truy bắt Osama bin Laden – tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới và là trùm của tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Trùm khủng bố khét tiếng bin Laden. Washington cáo buộc bin Laden phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người. "Tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi đã và sẽ tiếp tục giúp đỡ Mỹ trong vấn đề truy bắt bin Laden," ông Anatoly Safronov, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Tổ chức Hợp tác Quốc tế về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hôm qua (27/5) đã phát biểu như vậy tại thủ đô Washington. Tuy nhiên, quan chức trên không tiết lộ chi tiết chiến dịch truy bắt trùm khủng bố bin Laden của Nga. Osama bin Laden và tổ chức al-Qaeda của tên này là những mục tiêu chính trong Cuộc Chiến tranh chống khủng bố của Mỹ trong suốt một thập kỷ qua. Tên trùm khủng bố này đã biến mất sau khi chính quyền Taliban ở Afghanistan bị sụp đổ dưới các cuộc tấn công của Mỹ cuối năm 2001. Taliban trước đó thường cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho bin Laden. Kể từ sau khi Mỹ tiến quân vào Afghanistan, người ta vẫn chưa tìm thấy nơi ở của bin Laden. Tên này đã nhiều lần trốn thoát lưới bủa vây của Mỹ và quân đồng minh. Một số nhà phân tích tin rằng bin Laden có thể đang ẩn náu đâu đó ở những khu vực miền núi nằm dọc biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, cả hai nước này đều liên tục phủ nhận phán đoán của các nhà phân tích. Kiệt Linh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=193173