Nga giúp Trung Quốc khắc phục 'điểm yếu' qua cuộc tập trận Vostok-2018

Các lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh quân sự của họ qua các nội dung trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok-2018 ở vùng Viễn Đông của Nga. Tại đây, Trung Quốc đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm chiến đấu của Nga tại Syria và nhiều điểm nóng trên toàn cầu khác.

Lính Trung Quốc cùng trực thăng và xe tăng của nước này đang tham gia Vostok-2018, được cho là cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này. Dù trước đây Trung Quốc và Nga từng tham gia tập trận chung song các nội dung năm nay mang rất nhiều điểm khác biệt.

Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại một cuộc duyệt binh.

Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại một cuộc duyệt binh.

“Trong thập kỷ qua, các cuộc tập trận quân sự giữa Trung Quốc và Nga chủ yếu tập trung vào hoạt động chống khủng bố và các mối đe dọa phi truyền thống khác”, Thiếu tá Li Jinpeng, chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh Trung Quốc, nói với đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CGTN, lưu ý rằng những cuộc tập trận đó chủ yếu tập trung vào các nội dung chiến đấu cổ điển.

Một nhà nghiên cứu quân sự nói với truyền thông Trung Quốc rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể học hỏi từ Nga cách “chiến đấu ở thành phố, sa mạc hay ở vùng đồi núi”.

Trong thời kỳ các quốc gia gia tăng cạnh tranh quyền lực, Trung Quốc đang thúc đẩy việc xây dựng một lực lượng chiến đấu có thể chiến thắng trên chiến trường hiện đại. Tại Vostok-2018, Nga đã chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình với Trung Quốc, quốc gia đã không tham gia vào một cuộc chiến nào trong nhiều thập kỷ qua.

“Quân đội Nga quan tâm tới việc quan sát và đánh giá sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự”, ông Mikhail Barabanov, Tổng biên tập tờ Moscow Defense Brief cho biết. “Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ có cơ hội làm quen với lực lượng vũ trang Nga nhiều hơn do những năm gần đây quân đội Nga có nhiều kinh nghiệm chiến trường tại Ukraine, Syria... trong khi quân đội Trung Quốc hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu hiện đại”.

Một bài báo mới đây trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã nêu một trong những lý do cho thấy qua cuộc tập trận lần này Bắc Kinh đã học hỏi từ quân đội Nga. “Các lực lượng Nga đã tham gia các chiến dịch quân sự ở Syria cũng như nhiều cuộc tập trận khác. Không nghi ngờ gì nữa, tham gia một cuộc tập trận như vậy sẽ giúp quân đội Trung Quốc quen với thực chiến hơn”, bài báo viết.

“Hầu hết các phi công lái trực thăng của Nga đã tham chiến tại Syria, do đó rất giàu kinh nghiệm chiến đấu”, Đại tá Trung Quốc Li Xincheng, một chỉ huy cũng là cựu phi công Trung Quốc nói với tờ CGTN. “Khí tài của họ đã được thử nghiệm ở chiến trường thực sự, nơi họ có thể học nhiều điều”.

Ông nói thêm rằng quân đội Nga và Trung Quốc đã thực hiện những đợt oanh kích phức tạp thường không xuất hiện trong các bài diễn tập quân sự trước đây của Bắc Kinh.

“Không giống như các cuộc tập trận trước đây, lần này từ tầng trên xuống tầng dưới, chúng tôi có máy bay ném bom, trực thăng và xe tăng phóng hỏa lực tấn công một mục tiêu trong hệ thống phối hợp 3 chiều”, ông Li nói.

Truyền thông quốc gia Nga xác nhận rằng “tổng quát các kinh nghiệm tại Syria của Nga đã được áp dụng trong các cuộc tập trận, từ những cuộc tấn công giới hạn trong lực lượng bộ binh tới khai hỏa và trinh sát”. Tờ SCMP cho hay Nga đang biên soạn một tài liệu tập trung phân tích các kinh nghiệm của quân đội Nga tại Syria và đang lên kế hoạch chia sẻ với Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc đang trải qua quá trình hiện đại hóa quân sự quy mô nhằm xây dựng một hệ thống chiến đấu tinh nhuệ. Nỗ lực này khiến quân đội Trung Quốc thay đổi tiêu chuẩn tuyển binh cũng như quy trình đào tạo, tập trung vào những bài tập bắn đạn thật hơn là những cuộc diễu hành quân sự.

“Một người lính nói với tôi rằng anh ta đã bắn đạn trong cuộc tập trận này còn nhiều hơn cả số đạn anh ta đã bắn trong 3 năm qua”, ông Zhang Lei, chỉ huy tiểu đoàn bọc thép của Trung Quốc tham gia Vostok-2018, cho hay.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, nhưng tờ Business Insider cho rằng cả hai quốc gia này đang liên kết vì lợi ích chung trong việc thách thức Mỹ. Về phần mình, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ tôn trọng Nga và Trung Quốc trong việc tổ chức tập trận quân sự song Washington cùng đồng minh và các đối tác quốc tế sẽ theo dõi chặt chẽ.

Video: Sức mạnh "vũ bão" của quân đội Nga tại Vostok-2018.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-giup-trung-quoc-khac-phuc-diem-yeu-qua-cuoc-tap-tran-vostok-2018-a402873.html