Nga gửi tiếp viện lớn đối phó lính Mỹ chặn đường

Trước việc bị lực lượng Mỹ áp đảo quân số, dẫn tới những vụ chặn đoàn xe tuần tra thì Nga đã có động thái đáp trả nhanh chóng.

Các hãng thông tấn khu vực Trung Đông mới đây đã cho biết, vào cuối ngày 17/3, đoàn xe tuần tra của lực lượng cảnh sát quân sự Nga đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại phía Đông Bắc Syria thì lại bị binh sĩ Mỹ cản trở.

Được biết khi đó xe tuần tra của quân cảnh Nga đang tiến vào khu vực nằm phía sau thành phố Tel Tamr của Syria để kiểm soát tình hình an ninh tại địa điểm này. "Tuy nhiên bất chấp sự hiện diện hợp pháp của quân đội Nga trên lãnh thổ Syria, một số đơn vị xe bọc thép của Mỹ đã hung hăng chặn đường tuần tra của quân cảnh Nga, buộc đoàn xe này phải rời khỏi khu vực", Avia-pro cho biết.

Mặc dù tạm lắng một thời gian nhưng gần đây tần suất những vụ chặn đường do binh sĩ Mỹ thực hiện nhằm vào Quân đội Nga đã gia tăng trở lại, cho thấy Washington không dễ để Moskva chen chân vào khu vực lợi ích của mình. Ngoài ra sự áp đảo về quân số cũng như phương tiện cũng khiến Mỹ thuận lợi hơn trong các toan tính của mình.

Nhưng đối diện thực tế trên thì Nga cũng cho thấy họ không chịu ngồi yên. Theo ấn phẩm tin tức Al Masdar News, do sự khiêu khích thường xuyên của Quân đội Mỹ, Nga đã gửi một đoàn xe "khổng lồ" đến phía Bắc Syria để đảm bảo việc đưa các thiết bị quân sự cần thiết đến khu vực phía Đông của Cộng hòa Ả Rập.

Nga đã cấp tốc gửi lực lượng tiếp viện lớn tới Tel Tamr để làm đối trọng với Mỹ

Nga đã cấp tốc gửi lực lượng tiếp viện lớn tới Tel Tamr để làm đối trọng với Mỹ

"Nga đã gửi quân tiếp viện đến các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Syria vào thứ ba và thứ tư (17/3 và 18/3) - tức là ngay sau vụ chặn đường của binh sĩ Mỹ, khi họ tăng cường sự hiện diện của mình ở cả Al Hasak và Al Raqqah".

"Theo báo cáo từ Al Hasakah, quân tiếp viện của Nga đã tới thực địa, cụ thể là một nhóm được gửi đến tỉnh Tel Tamr, và nhóm còn lại đến sân bay quân sự Tabka ở phía Tây Al Raqqah".

"Bước đi này của quân đội Nga được thực hiện do sự gia tăng căng thẳng với các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria. Đặc biệt sau khi binh sĩ Mỹ đã chặn một đội tuần tra của quân cảnh Nga trên con đường gần Tel Tamr", Al Masdar News cho biết.

Các chuyên gia nói rằng cho đến nay, vì một số lý do chưa rõ, quân đội Nga đã không cố gắng vào miền Đông Syria, tránh mọi cuộc đối đầu với quân đội Mỹ.

Tuy nhiên với thông tin nếu trên, Nga rất có thể đã áp dụng các biện pháp chống lại Quân đội Mỹ ở khu vực này khi nhận ra rằng lính Mỹ không có quyền hợp pháp để ngăn chặn các đoàn xe tuần tra của Quân đội Nga.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-gui-tiep-vien-lon-doi-pho-linh-my-chan-duong-3398835/