Nga: Hai quân nhân bị phạt vì bất cẩn phóng tên lửa trong hầm chứa

Vụ việc xảy ra vào mùa Thu năm 2017 khi hai quân nhân nói trên tiến hành kiểm tra tên lửa đã bất cẩn nhấn nút kích hoạt động cơ tên lửa đối không Kh-29TD đang được bảo quản tự động trong hầm chứa.

Tên lửa đối không Kh-29T. (Nguồn: RT)

Tên lửa đối không Kh-29T. (Nguồn: RT)

Theo hãng tin Interfax, Tòa án quân sự sơ thẩm tại Crimea đã ra phán quyết yêu cầu 2 quân nhân Chebanov và Nikolai Zverev phải bồi thường cho Bộ Quốc phòng Nga tổng số tiền 31,12 triệu ruble (hơn 500.000 USD) vì vô tình phóng tên lửa trong hầm chứa gây thiệt hại gần một tỉ ruble.

Mức tiền phạt này thấp hơn so với yêu cầu bồi thường hơn 46 triệu ruble mà bộ trên yêu cầu.

Theo tòa án, vụ việc xảy ra vào mùa Thu năm 2017 khi hai quân nhân nói trên tiến hành kiểm tra tên lửa đã bất cẩn nhấn nút kích hoạt động cơ tên lửa đối không Kh-29TD đang được bảo quản tự động trong hầm chứa.

Một trong hai quả tên lửa trên bệ phóng được kích hoạt và phóng thẳng vào cửa hầm chứa làm hư hại cánh cửa mà một phần bức tường.

Rất may quả tên lửa này chưa được lắp đầu đạn với khoảng 100kg thuốc nổ, nếu không thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Quả tên lửa thứ hai chưa được phóng đi nhưng cũng bị hư hại không thể khắc phục được.

Sau vụ việc hai quân nhân đã thú nhận và tự nguyện nộp 3.000 ruble bồi thường thiệt hại.

Theo tính toán của tòa án, danh sách các thiệt hại do vụ phóng bất cẩn này bao gồm: Hai quả tên lửa trị giá 18,5 triệu ruble; Bộ thiết bị bảo vệ KZU trị giá 2,8 triệu ruble; Thiết bị kiểm tra tự động OKA bị hư hỏng, chi phí sửa chữa lên tới 912,7 triệu ruble./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-hai-quan-nhan-bi-phat-vi-bat-can-phong-ten-lua-trong-ham-chua/609692.vnp