Nga hé lộ lý do Mỹ một mực ngăn Thổ Nhì Kỳ mua S-400

Washington tìm cách phá hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy sự suy yếu về vị thế của nước Mỹ trên thị trường vũ khí, quan chức Nga cho hay.

Theo Global Times, hôm 6/3, ông Vladimir Yermakov, Trưởng Ban không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng Washington tìm cách phá hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự suy yếu về vị thế của nước Mỹ trên thị trường vũ khí.

Ông Vladimir Yermakov cũng tham dự cuộc họp nhóm hợp tác cấp cao Nga-Đức về chính sách an ninh trong việc ngăn cản sự phát triển của vũ khí có khả năng phá hủy hàng loạt và kiểm soát vũ khí ở Berlin hôm 6/3.

“Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumf cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được thực hiện đúng tiến độ. Chúng tôi tin hợp đồng sẽ được hoàn thành trước cuối năm nay”, ông Yermakov tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết mua hệ thống S-400 của Nga

“Chúng tôi biết áp lực mà Washington đang áp đặt đối với Ankara là rất nặng nề, mục đích là phá vỡ thỏa thuận này. Mỹ đang tìm cách thông qua con đường chính trị nhằm làm suy yếu vị thế của những đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Đây là một minh chứng cho thấy sự yếu kém của chính quyền Washington khi mà ngành công nghiệp Mỹ không thể đưa ra thị trường những loại vũ khí có chất lượng tốt”, ông Ermakov tuyên bố.

Phía Nga đang hoàn tất hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng rằng hợp đồng sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2019, ông Ermakov cho hay.

Phía Nga nhận thức rõ rằng Mỹ đang ép Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ hợp đồng mua vũ khí này. Moscow tin rằng đây là nỗ lực để đánh bại vị thế của những đối thủ chính của Mỹ trong thị trường vũ khí toàn cầu thông qua con đường chính trị.

Điều này cũng cho thấy vị trí của Mỹ trong thị trường vũ khí quốc tế đã suy yếu và không thể mang đến những sản phẩm hợp lý hơn sản phẩm của Nga.

Ông Yelmakov cũng chỉ ra rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng thương vụ mua bán S-400 đã hoàn tất và phía Nga đánh giá cao thái độ có trách nhiệm của Ankara.

“Chúng tôi đánh giá cao lập trường của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà giới chức nước này nhiều lần nhấn mạnh tuyệt đối không từ bỏ hợp đồng này. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn của chính quyền Ankara nhằm xây dựng một hệ thống phòng không quốc gia đáp ứng đầy đủ nhất lợi ích an ninh đất nước”, ông Yelmakov cho hay.

S-400, do phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Nga thiết lập 4 trung đoàn S-400 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia tại Moscow, vùng Kaliningrad và quận Quân sự phía Đông.

Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-he-lo-ly-do-my-mot-muc-ngan-tho-nhi-ky-mua-s-400-a424994.html