Nga: Hình ảnh nước Mỹ đang nhạt nhòa

Thượng nghị sĩ Nga tuyên bố rằng, hình ảnh nước Mỹ trên thế giới đang phai mờ dần.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bày tỏ quan điểm trên kênh Telegram của mình rằng tình hình kinh tế Mỹ xấu đi do "mất kiểm soát hoàn toàn" trước sự lây lan của coronavirus. Ông cũng xác nhận sự khó khăn trong dự đoán khi nào nước Mỹ ra khỏi cơn khủng hoảng.

Vị chính khách Nga nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ đang mất uy tín trên trường thế giới. "Hầu như hình ảnh của Mỹ trước đây vẫn còn, nhưng điều đó đang phai mờ dần" - thượng nghị sĩ Nga bình luận.

Theo ông Pushkov, Trung Quốc đã kiểm soát được đại dịch coronavirus và đang nỗ lực mở cửa, phôi phục nền kinh tế để tiến tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, do số lượng lớn các ca nhiễm COVID-19 mới trong nước, Mỹ có "nguy cơ mất đi tính tích cực" từ sự khôi phục kinh tế nhẹ, cũng như tăng số lượng người thất nghiệp.

Thượng nghị sĩ nhắc lại, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo rằng việc mở rộng đại dịch sẽ ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi ở Hoa Kỳ vì chính phủ thiếu vốn. Tất cả điều đó có thể làm tăng gánh nặng thuế đối với những công dân đã không hài lòng với tình huống này.

Theo WHO, khoảng 13,6 triệu ca đã được đăng ký trên thế giới và đã có 585 000 người chết. Đại học Johns Hopkins báo cáo hơn 14,1 triệu ca coronavirus. Hơn 602 000 người đã chết. Xét về số lượng các ca nhiễm, Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới.

Kinh tế Mỹ đang lâm vào suy thoái vì đại dịch coronavirus

Kinh tế Mỹ đang lâm vào suy thoái vì đại dịch coronavirus

Theo dữ liệu mới nhất, tại Hoa Kỳ có hơn 3,6 triệu ca COVID-19 đã được xác định. Đại học Johns Hopkins cho biết có hơn 139.000 người Mỹ đã chết vì đại dịch.

New York trở thành trung tâm đại dịch nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ - trong giai đoạn tồi tệ nhất, mỗi ngày có hơn 700 người chết trong thành phố và hơn 3000 người phải nhập viện. Theo dữ liệu mới nhất, 18.758 người chết ở đó và khoảng 4.600 ca tử vong cần xác minh thêm.

Hôm 03/7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng, quý 3 năm 2020 sẽ "tuyệt vời" đối với nền kinh tế của đất nước, còn năm 2021 sẽ là một năm "lịch sử và đáng kinh ngạc".

"Theo như tôi đã nói, chúng ta sẽ có một quý thứ ba tuyệt vời. Đó sẽ là quý chưa từng thấy. Một điều tốt đẹp nữa là các con số (trong quý thứ ba) sẽ được công bố ngay trước cuộc bầu cử để mọi người có thể nhìn thấy được - ông Trump nói trong bức thông điệp đặc biệt

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thông báo với người dân Mỹ rằng, năm tới sẽ là một năm lịch sử, đáng kinh ngạc về vấn đề việc làm, về sự phát triển của các công ty. Không ai nghĩ rằng điều này sẽ có thể xảy ra nhưng thực tế là nền kinh tế Mỹ sẽ có bước phát triển ngoạn mục vào năm 2021.

Giới quan sát bình luận rằng, tuyên bố của ông Trump đưa ra là nhằm lấy lòng cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 tới. Trump dự định tiếp tục nắm giữ quyền lực cho nhiệm kỳ bốn năm thứ hai và không ngần ngại “nói dối” về sự phục hồi thần kỳ của nền kinh tế Mỹ.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-hinh-anh-nuoc-my-dang-nhat-nhoa-3414818/