Nga hoán cải tàu ngầm Borei mang tên lửa Kalibr, Mỹ-NATO 'khóc thét'

Với việc hoán cải tàu ngầm Borei mang tên lửa hành trình, Hải quân Nga tạo ra siêu vũ khí dưới đáy biển có thể tấn công phủ đầu mọi mục tiêu trên khắp hành tinh trong 'một nốt nhạc'.

TASS dẫn nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang xem xét dự án tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới mang tên Borei-K có khả năng mang tên lửa hành trình thông thường. Nguồn ảnh: Wikipedia

"Bộ đang xem xét khả năng chế tạo thêm hai tàu ngầm lớp Borei, nhưng được trang bị tên lửa hành trình tầm xa thay vì tên lửa đạn đạo. Nếu quyết định được đưa ra, các tàu ngầm sẽ được chế tạo theo dự án Borei-K và dự kiến chuyển giao sau năm 2027", nguồn tin cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng tiếc nguồn tin không nói gì thêm chi tiết thiết kế dự án Borei-K mà Bộ Quốc phòng Nga đang hướng tới. Nguyên bản đề án Borei hiện là tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa được thiết kế, sản xuất thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân Đề án 971 Akula (NATO gọi là Typhoon) và Đề án 667BDRM Delfin (NATO gọi là Delta-IV). Nguồn ảnh: Wikipedia

Nhìn chung, việc hoán cải tàu ngầm mang tên lửa hành trình không quá khó khăn, người ta chỉ cần thay thế ở hệ thống điều khiển hỏa lực cũng như bệ phóng tên lửa. Thậm chí, mọi thứ còn dễ dàng hơn, kích thước các “giếng phóng” tên lửa đạn đạo thường có đường kính rất lớn, có thể thiết kế bệ phóng trong bệ phóng, lắp nhiều tên lửa hành trình (4 đến 6 hoặc 8 quả) vào một “giếng phóng”. Nguồn ảnh: Wikipedia

Như vậy, với 16 giếng phóng hiện tại, tàu ngầm Borei-K sẽ có thể triển khai vài chục tới cả trăm quả tên lửa hành trình có kích thước nhỏ hơn. Trong ảnh, “lưng gù” sau kết cấu thượng tầng tàu ngầm Borei là nơi bố trí hai dãy 18 bệ phóng tên lửa liên lục địa. Nguồn ảnh: Wikipedia

Về phần tên lửa hành trình tích hợp cho Borei-K, nhiều khả năng Hải quân Nga vẫn sẽ chọn các chương trình như Kalibr vốn đã hoàn thiện, đã trải qua thử nghiệm và tác chiến thực sự từ dưới mặt nước nhắm vào lãnh thổ phe địch. Hoặc cũng có thể Moscow có thể chọn chương trình tên lửa Zircon đang được phát triển. Nguồn ảnh: Wikipedia

Với khả năng mang tới cả trăm quả tên lửa hành trình, rõ ràng trong nhiệm vụ tác chiến thông thường Borei-K hữu dụng hơn phiên bản tàu ngầm mang tên lửa liên lục địa vốn dùng để “răn đe, dọa nhau là chính”. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hiện tại, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei mang tên: Yuri Dolgorukiy (Hạm đội biển Bắc): Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh (Hạm đội Thái Bình Dương. Chiếc thứ 4 mang tên Knyaz Vladimir thuộc phiên bản cải tiến "A" đang được thử nghiệm, 4 chiếc khác cho cả hai hạm đội trên vẫn đang chế tạo. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tàu ngầm Borei có lượng giãn nước toàn tải khi nổi 14.720 tấn, khi lặn 24.000 tấn, dài 170m, rộng 13,5m, mớn nước 10m. Tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân OK-650B, một động cơ tuabin khí và một hệ thống đẩy kiểu Pump-jet thay vì chân vịt truyền thống cho tốc độ khi lặn 30 hải lý/h, dự trữ hành trình vô hạn... Nguồn ảnh: Wikipedia

Thủy thủ đoàn vận hành tàu ngầm cần tới 106 người gồm cả các sĩ quan chỉ huy. Trong ảnh là không gian điều khiển trên tàu ngầm Borei với hệ thống hiển thị công nghệ mới, trực quan, dễ sử dụng hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo thiết kế, tàu ngầm Borei đề án 955 và 955A trang bị 16 tên lửa liên lục địa RSM-56 Bulava có tầm bắn trung bình 8.000km (cực đại lên tới 10.000km), 6 bệ phóng ngư lôi 533mm bắn được ngư lôi chống ngầm và tên lửa hành trình chống ngầm RPK-2 Viyuga. Nguồn ảnh: Wikipedia

Video tàu ngầm hạt nhân Borei. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-hoan-cai-tau-ngam-borei-mang-ten-lua-kalibr-my-nato-khoc-thet-1213890.html