Nga hoàn thành thử nghiệm ngư lôi mới dùng cho tàu Kilo

Theo RIAN, Hải quân Nga đã hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước với UET-1E - dòng ngư lôi thế hệ mới được trang bị cho cả tàu ngầm Kilo.

Thông tin này được đích thân Giám đốc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga, Boris Obnosov cho biết, dòng ngư lôi điện phổ quát thế hệ mới dành cho Hải quân Nga UET-1E đã vượt qua mọi cuộc kiểm tra nghiêm ngặt nhất ở cấp độ cao nhất.

Trước khi UET-1E chính thức hoàn thành thử nghiệm, truyền thông Nga đã hé lộ những những ảnh đầu tiên về loại ngư lôi này khi chúng đang được lắp vào tàu ngầm Kilo tại Sevastopol phục vụ thử nghiệm.

Thông số UET-1E tới nay vẫn là vô cùng bí ẩn, chỉ biết loại ngư lôi này có cỡ 533mm và hiện Hải quân Nga đã ký hợp đồng mua tới 73 quả ngư lôi loại này.

"Hợp đồng có trị giá khoảng 126,5 triệu USD dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023", nguồn tin quân sự Nga cho biết.

Theo Trung tướng Anatoly Gulyaev - người đứng đầu bộ phận vũ khí khí tài Quân đội Nga, ngư lôi UET-1E sẽ thay thế loại USET-80 đang phục vụ trong Hải quân Nga. Ngư lôi mới sở hữu tầm bắn, tốc độ và khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước vượt xa USET-80.

Ngư lôi USET-80 là một trong những loại ngư lôi 533mm hiện đại nhất, trang bị cho các tàu ngầm chủ lực Hải quân Nga hiện nay.

Vũ khí này được sản xuất từ thời Liên Xô với trọng lượng tới 2 tấn, dài 7,9m, mang khối thuốc nổ 300kg với tầm bắn 20km, tốc độ hành trình 40-50 hải lý/h. USET-80 trang bị đầu nổ sóng âm chủ động/bị động, có khả năng xuyên sâu xuống 400m.

Với khả năng của UET-1E, một khi ngư lôi này được đưa vào trang bị, tàu ngầm của Nga có thể tung ra những cú đòn không thể chống đỡ vào mục tiêu của kẻ thù. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-hoan-thanh-thu-nghiem-ngu-loi-moi-dung-cho-tau-kilo-3397056/