Nga hoãn vô thời hạn việc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang ngư lôi Poseidon

Các cuộc thử nghiệm máy bay không người lái hạt nhân của Nga Status-6 sẽ không được thực hiện vào năm 2021.

Bất chấp những thông tin được công bố trước đó rằng các cuộc thử nghiệm đầu tiên của "siêu vũ khí" của Nga với tên gọi Status-6 (Poseidon), một phương tiện không người lái dưới nước được trang bị đầu đạn dưới dạng đầu đạn nhiệt hạch cực mạnh, sẽ bắt đầu năm 2021. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS cho biết: “Trong tổ hợp công nghiệp - quốc phòng lưu ý rằng năm nay chỉ thử nghiệm tàu sân bay, tuy nhiên, các thử nghiệm của tàu ngầm hạt nhân Belgorod mang theo ngư lôi Poseidon sẽ không gắn với các thử nghiệm của tổ hợp dưới nước”.

“Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với Belgorod sẽ bắt đầu vào tháng 5 sau khi Biển Trắng vỡ ra khỏi băng, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự cho biết.

Nga hoãn vô thời hạn việc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang ngư lôi Poseidon

Nga hoãn vô thời hạn việc thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang ngư lôi Poseidon

Các chuyên gia Avia-pro tin rằng các cuộc thử nghiệm của phương tiện không người lái Poseidon sẽ bắt đầu sau khi các cuộc thử nghiệm của tàu ngầm hạt nhân hoàn thành, theo đó, điều này cho thấy điều này sẽ xảy ra vào năm 2022-2023, nhưng vẫn chưa có bình luận chính thức nào về điều này.

Đổi lại, các chuyên gia không loại trừ rằng các cuộc thử nghiệm phương tiện dưới nước với nhà máy điện hạt nhân có thể được thực hiện vĩnh viễn, không liên quan đến tàu ngầm hạt nhân Belgorod, sau đó các cuộc thử nghiệm phức tạp sẽ được thực hiện.

- Video: Sức mạnh “bất diệt” tàu tuần dương lớn nhất thế giới của Nga.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-hoan-vo-thoi-han-viec-thu-nghiem-tau-ngam-hat-nhan-chien-luoc-mang-ngu-loi-poseidon/20210303100525450