Nga: Hoành tráng lễ hội quân nhạc lớn nhất thế giới

Một trong những lễ hội quân nhạc và diễu hành lớn nhất thế giới với sự tham gia của hàng chục ban nhạc đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga trong những ngày đầu tháng 9.

Lễ hội quân nhạc quốc tế Tháp Spasskaya lần thứ 11 đã khép lại tại Quảng trường Đỏ ở Moscow hôm 2/9. Đây là sự kiện thường niên và là một trong những lễ hội quân nhạc kết hợp diễu hành lớn nhất thế giới. (Nguồn: TASS)

Hàng chục nhóm nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn tại Quảng trường Đỏ trong lễ hội quân nhạc năm nay. Trong ảnh: Đội Banda Monumental de Mexico biểu diễn tại lễ hội Tháp Spasskaya 2018. (Nguồn: TASS)

Người dân Moscow và khách du lịch có cơ hội thưởng thức những màn biểu diễn nhiều màu sắc từ các đội quân nhạc hàng đầu thế giới, trong đó có Anh, Monaco, Hà Lan, Oman, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Italy, Sri Lanka, Mexico và Myanmar. Trong ảnh: Các thành viên của Đội trường quân nhạc Moscow biểu diễn tại Quảng trường Đỏ. (Nguồn: TASS)

Các đội biểu diễn từ nhiều quốc gia trên thế giới đã mang đến lễ hội nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ hành khúc, nhạc truyền thống, dân ca cho tới nhạc pop. Trong ảnh: Đội quân nhạc của Vệ binh Hoàng gia Oman biểu diễn. (Nguồn: TASS)

Các ban nhạc sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, kết hợp cùng các tiết mục múa, biểu diễn với vũ khí, trình diễn laser và pháo hoa. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của Đội trẻ hoàng gia Brentwod từ Anh. (Nguồn: TASS)

Đông đảo khán giả được theo dõi trực tiếp các màn biểu diễn nghệ thuật đẹp mắt tại Quảng trường Đỏ. Trong ảnh: Ban nhạc của Thụy Sỹ biểu diễn. (Nguồn: TASS)

Liên hoan quân nhạc là dịp để các nước trao đổi văn hóa, mang đến những nét đặc trưng của âm nhạc từng nước tới khán giả. (Nguồn: TASS)

Xe ngựa tham gia một màn trình diễn tại Quảng trường Đỏ. (Nguồn: TASS)

Kể từ năm 2007, khi Tháp Spasskaya được tổ chức lần đầu tiên, hơn 150 ban nhạc từ 50 quốc gia đã tham gia lễ hội. (Nguồn: TASS)

Một thành viên của đội quân nhạc Sri Lanka. (Nguồn: TASS)

Đội quân nhạc biểu diễn với kèn và trống của Ireland. (Nguồn: TASS)

Ban nhạc xe đạp Crescendo nổi tiếng của Hà Lan với khả năng vừa đạp xe vừa chơi các loại nhạc cụ như kèn, trống… Đây cũng là một tiết mục độc đáo trong lễ hội quân nhạc. (Nguồn: TASS)

Nhiều câu chuyện trong văn hóa từng nước đã được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc. (Nguồn: TASS)

Lễ hội quân nhạc tại Quảng trường Đỏ mang thông điệp của tình đoàn kết và hữu nghị. (Nguồn: TASS)

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-hoanh-trang-le-hoi-quan-nhac-lon-nhat-the-gioi-77288.html