Nga hợp tác với Đức làm LNG, khó thoát lời nguyền

Ngoài dự án Nord Stream-2, Nga còn hợp tác với Đức để thực hiện dự án sản xuất nhà máy khí hóa lỏng (LNG) ở gần St. Petersburg.

RT ngày 19/2 thông tin, Công ty kỹ thuật khổng lồ của Đức, Siemens đang lên kế hoạch sản xuất máy nén cho dự án Bắc cực LNG 2 (Arctic LNG 2) gần St. Petersburg. Đây sẽ là một liên doanh với công ty Power Machines của nhà nước Nga.

Mô hình nhà máy LNG ngoài khơi của dự án Arctic -2

Mô hình nhà máy LNG ngoài khơi của dự án Arctic -2

Giám đốc Siemens tại Nga Alexander Liberov cho biết, máy nén do Power Machines và Siemens sản xuất sẽ được cung cấp cho dự án Arctic LNG 2 do nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tư nhân lớn nhất của Nga là Novatek phát triển.

"Điều quan trọng là chúng tôi sẽ không chỉ cung cấp cho dự án các máy móc cần thiết, mà sẽ nội địa hóa sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở khu vực Leningrad. Đó không chỉ là xuất khẩu thiết bị, mà là nội địa hóa các giải pháp kỹ thuật cho ngành năng lượng Nga" - ông Liberov nhấn mạnh.

Siemens và Novatek đã ký thỏa thuận về thiết bị máy nén cho ba đoàn tàu chở khí hóa lỏng hồi đầu tháng 2/2019.

Arctic LNG 2 là nhà máy thứ hai của Novatek hóa lỏng khí đốt ở khu vực Bắc Cực, sau dự án Yamal LNG. Đây là dự án xây dựng một cảng cuối ngoài khơi để sản xuất, bảo quản, dỡ tải LNG và ổn định khí ngưng tụ, gồm cả cảng biển với cầu cảng nhằm vận chuyển LNG và khí ngưng tụ đã ổn định bằng đường ống hoặc tàu chuyên dụng.

Cảng sẽ được đặt ngoài khơi khu vực Taz của Khu tự trị Yamal-Nenets (YANAO), ở phía tây bán đảo Gydan thuộc vịnh Obi của Biển Kara.

Công ty đang lên kế hoạch khởi động các hoạt động tại Arctic LNG 2 vào cuối năm 2022. Dự án ước tính trị giá khoảng 22 tỷ USD, khi hoàn thành sẽ sản xuất 19,8 triệu tấn LNG mỗi năm trong điều kiện chạy hết công suất.

Không chỉ 2 dự án khí hóa lỏng trên, dự án Arctic LNG 3 đang chuẩn bị được tiến hành sau khi họ phát hiện một mỏ khí thiên nhiên và khí ngưng tụ mới có "trữ lượng ước đạt trên 320 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trong một khu vực có thể chứa hơn 900 tỷ mét khối".

Mỏ này nằm ở vùng nước cạn của Vịnh Obskoïé, chia tách bán đảo Yamal với bán đảo Gydan ở Bắc Cực thuộc chủ quyền của Nga. Leonid Mikhelson, Chủ tịch Novatek kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng nữa tại khu vực này.

Sự nối tiếp các dự án mới, chạy hết công suất đang cho thấy tốc độ khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga một cách mạnh mẽ.

Nord Stream-2, Sức mạnh Siberia, Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, Yamal LNG và sắp tới là Nord Stream-3, Arctic LNG 2, Arctic LNG 3.. là hàng loạt các dự án năng lượng hút tài nguyên của Nga để xuất khẩu.

Nga tăng đào xúc hút, sao thoát lời nguyền phụ thuộc tài nguyên thiên nhiên? Đồ họa: Gazprom

Điều này có phần không giống việc thực hiện các mục tiêu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra trong Nghị định tháng 5/2018 đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ 6 năm tới của ông.

Theo đó, doanh thu phi dầu mỏ của Nga sẽ tăng lên 250 tỷ USD một năm, trong đó 50 tỷ USD xuất phát từ máy móc xuất khẩu, 45 tỷ USD từ nguồn cung cấp nông nghiệp và 100 tỷ USD từ việc xuất khẩu dịch vụ.

Việc tập trung vào phát triển các ngành phi dầu mỏ của Nga nhằm thoát "lời nguyền dầu mỏ" không chỉ là mục tiêu của Tổng thống Putin trong nhiều nhiệm kỳ mà cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cũng từng nỗ lực để đạt mục tiêu này.

Tuy nhiên, một thực tế là nguồn tài nguyên quá sức dồi dào cùng với điều kiện khí hậu Trái Đất nóng lên đã giúp cho Nga mở rộng các tuyến đường vận tải hàng hải và đường ống dẫn khí đốt tới các thị trường khắp châu Âu và châu Á.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga, ngoài nông nghiệp, Moscow khó có thể xem nhẹ tiềm năng phong phú trong lĩnh vực năng lượng.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-hop-tac-voi-duc-lam-lng-kho-thoat-loi-nguyen-3374904/