Nga huy động Su-57 sử dụng tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 tấn công Ukraine

Cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài hơn 2 năm đang lâm vào bế tắc. Để phá vỡ tình thế, quân đội Nga bắt đầu đưa vào sử dụng nhiều hơn các loại vũ khí tối tân nhất, trong đó có tên lửa hành trình tàng hình Kh-69.

Tên lửa hành trình Kh-69 được phóng từ tiêm kích Su-57 (Ảnh: Topwar).

Tên lửa hành trình Kh-69 được phóng từ tiêm kích Su-57 (Ảnh: Topwar).

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga thường xuyên điều động máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 tấn công các mục tiêu quan trọng ở sâu bên trong Ukraine. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 để đột phá qua hệ thống phòng không của Ukraine và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trang web tin tức quân sự Defence Blog ngày 15/5 đưa tin kể từ cuối tháng 2 đến nay, quân đội Nga đã huy động các máy bay chiến đấu Su-57 thường xuyên hơn và tần suất các cuộc tấn công liên tục gia tăng, trong 30 ngày qua đã phóng ít nhất 6 tên lửa hành trình Kh-69 từ tiêm kích Su-57.

Từ tháng 3/2024 tới nay Nga đã nhiều lần sử dụng tiêm kích thế hệ 5 Su-57 tấn công các cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh: LTN).

Các máy bay Su-57 này thường cất cánh từ một căn cứ không quân gần Akhtubinsk ở Astrakhan Oblast, tây nam Nga và bay qua các khu vực Kursk, Bryansk và vùng Luhansk do Nga kiểm soát để thực hiện các cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng như các nhà máy điện và căn cứ quân sự ở Ukraine. Mỗi máy bay chiến đấu Su-57 thường được hai máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống để đảm bảo an toàn và thực hiện thành công nhiệm vụ oanh kích.

Tên lửa hành trình tàng hình Kh-69 (hay Cyrillic Х-69) là loại vũ khí mới được Nga bí mật nghiên cứu phát triển. Nó Kh-69 được cho là loại vũ khí bí mật của Nga để chống lại tên lửa "Storm Shadow/SCALP" của phương Tây.

Kh-69 được thiết kế riêng cho máy bay chiến đấu Su-57 và có thể được đặt ở khoang vũ khí trong thân máy bay để giảm tín hiệu phản xạ radar, nâng cao khả năng tàng hình.

Tên lửa Kh-69 được chứa ở khoang vũ khí trong thân máy bay (Hình vẽ: Topwar).

Các chuyên gia của Viện Giám sát kiểm chứng khoa học Kiev (KFI) thuộc Bộ Tư pháp Ukraine sau khi kiểm tra mảnh vỡ của tên lửa thu được sau một cuộc tấn công của Nga hồi đầu tháng 2 năm nay đã xác nhận việc Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình Kh-69.

Các thông tin trên truyền thông chính thức cũng xác nhận rằng hồi tháng 4, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đã tham gia cuộc tấn công vào Nhà máy điện Trypilska, một trong những nhà máy điện lớn nhất Ukraine nhằm làm tê liệt nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine. Vào tháng 5, một quả tên lửa Kh-69 chưa nổ đã được tìm thấy trong một khu rừng gần Kiev, gây ra mối nguy hiểm nhất định nhưng nguyên nhân sự cố rơi tên lửa này vẫn chưa được công bố chính thức.

Tên mã NATO đặt cho máy bay chiến đấu Su-57 của Nga là "Felon" (Trọng tội). Su-57 được Tập đoàn Hàng không Sukhoi của Nga phát triển. Đây là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga và được sử dụng các tình huống chiến đấu để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên không và trên biển. Máy bay Su-57 "Felon" bay lần đầu tiên vào tháng 1/2010 và đã trải qua thử nghiệm chiến đấu thực tế ở Syria vào năm 2018.

Do Nga hiếm khi tiết lộ thông tin liên quan kể từ khi họ đưa tên lửa Kh-69 vào sử dụng ở chiến trường Ukraine nên thế giới bên ngoài biết rất ít về số lượng sản xuất và đưa vào phục vụ của loại tên lửa này. Lần đầu tiên tên lửa Kh-69 được xác định đưa vào chiến đấu thực tế là ngày 7/2/2024.

Tên lửa Kh-69 đã được Nga sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng (Ảnh: LTN).

Kh-69 là tên lửa hành trình tàng hình lắp trên máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Nó có thể được phóng từ khoang chứa bom bên trong của Su-57. Theo bài viết trên “Bulgarian Military” (Tin quân sự Bulgaria), 3 quả tên lửa được cho là Kh-69 bị nghi ngờ đã tấn công các mục tiêu của Ukraine trong đêm 7 và 8/2, khi đó đã làm dấy lên suy đoán rằng máy bay chiến đấu Su-57 có thể đã tham gia các vụ tấn công chính xác trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Su-57 không phải là loại máy bay chiến đấu duy nhất có thể mang và phóng loại tên lửa này. Tiêm kích Su-35, Su-30MK và Su-34 cũng có thể mang Kh-69. Về mặt định vị vũ khí, Kh-69 được đánh giá tương tự như Tên lửa tấn công từ xa trên không AGM-158JASSM của Mỹ.

Tên lửa hành trình Kh-59, tiền thân của Kh-69 (Ảnh: Defence Blog).

Kh-69 là phiên bản mới và nâng cấp của tên lửa hành trình Kh-59 của Nga do "Cục Thiết kế cơ khí Cầu vồng" (MKBRaduga) của Liên Xô đưa ra vào những năm 1970. Phiên bản Kh-59 dài 5,7m, sải cánh 1,3m, đường kính đạn 38cm, nặng 930kg, tốc độ lớn nhất 0,88 mach, tầm bắn xa nhất 200km. Sau khi cải tiến nâng cấp thành Kh-69, ngoài tầm bắn được tăng lên, ngoại hình của tên lửa còn sử dụng mặt cắt giảm phản xạ tín hiệu radar. Thiết kế và hình dáng bên ngoài của nó tương tự như tên lửa hành trình "Storm Shadow" và “Taurus KEPD350” của châu Âu.

Khi tên lửa Kh-69 xuất hiện công khai lần đầu tiên vào năm 2009, nó được đặt tên là Kh-59MK. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có các thông tin chi tiết nào liên quan đến loại tên lửa này.

Tên lửa Kh69 trong trạng thái bay tới mục tiêu sau khi phóng (Ảnh: Defence Blog).

Kh-69 lại trở thành tiêu điểm chú ý hồi năm 2023, khi ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga rất ca ngợi loại tên lửa này.

Tên lửa Kh-69 được thiết kế để phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà ga, nút giao thông hoặc kho vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, sở chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc, nhà máy hóa dầu, nhà xưởng công nghiệp lớn và nhà máy điện. Những mục tiêu này thống nhất với chiến thuật được Nga sử dụng trong các hoạt động quân sự ở Ukraine.

Tên lửa Kh-69 sử dụng hệ thống dẫn đường tổng hợp, sử dụng cả hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga, cũng như giao diện định vị vệ tinh GPS.

Một số thông số chính đã biết về Kh-69:

Nhà thiết kế: MKB Raduga; nhà sản xuất: Tactical Missiles Corporation (Tập đoàn tên lửa chiến thuật). Trọng lượng đạn: dưới 800kg, trọng lượng đầu nổ: 300kg. Tầm bắn: đã xác nhận 400km. Tốc độ tối đa: 1000km/h. Hệ thống dẫn đường: quán tính và vệ tinh.

(Theo LTN, Defence Blog)

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/nga-huy-dong-su-57-su-dung-ten-lua-hanh-trinh-tang-hinh-kh-69-tan-cong-ukraine-post175113.html