Nga hy vọng giảm thiểu nguy cơ đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Ngày 3-3, Điện Kremlin cho biết, Nga hy vọng giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, mặc dù các binh sĩ của cả hai nước đều rất gần nhau trong khu vực Idlib mà ở hai phía khác nhau trong một cuộc xung đột trực tiếp.

Ngày 3-3, Điện Kremlin cho biết, Nga hy vọng giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, mặc dù các binh sĩ của cả hai nước đều rất gần nhau trong khu vực Idlib mà ở hai phía khác nhau trong một cuộc xung đột trực tiếp.

Phát biểu với phóng viên khi được hỏi về nguy cơ đụng độ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ này đối đầu trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ nhờ sự liên lạc chặt chẽ giữa quân đội hai nước” Ngoài ra, ông Peskov cho biết đang diễn ra các cuộc thảo luận liên quan đến một cuộc họp thượng đỉnh tiềm năng về Syria giữa lãnh đạo các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Điện Kremlin cũng ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của LHQ rằng, Nga đã phạm các tội ác chiến tranh tại Syria năm 2019, đồng thời cho rằng, các nhà điều tra LHQ không thể biết điều gì đang xảy ra trên thực tế.

Trước đó cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận bắn hạ máy bay chiến đấu L-39 của Syria. Hãng thông tấn Syria SANA cho hay một máy bay chiến đấu đã bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221167_nga-hy-vong-giam-thieu-nguy-co-dung-do-voi-tho-nhi-ky-o-syria.aspx