Nga - Iran: Đấu khẩu về lệnh trừng phạt mới

Theo hãng tin Itar-Tass, Nga đã có phản ứng đầu tiên sau khi Iran chỉ trích Mátxcơva ủng hộ biện pháp trừng phạt mới của LHQ nhằm vào nước này. Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Sergei Prikhodko đã đề nghị Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hạn chế “những lời lẽ mị dân”.

Ngày 26-5, Tổng thống Iran tuyên bố, sự ủng hộ của Nga đối với lệnh trừng phạt mới nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này do Mỹ khởi xướng là không thể chấp nhận được, Mátxcơva nên xem xét lại quyết định của mình hoặc đối mặt với việc bị Tehran coi như kẻ thù. Nhưng ông Prikhodko đã bác bỏ những chỉ trích này, khẳng định Nga không ngả theo Mỹ cũng không thiên về Iran và chính sách của Mátxcơva hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Những cuộc đấu khẩu trên cho thấy, lo ngại ngày càng tăng của Tehran sau khi Mỹ tuyên bố Nga và Trung Quốc, hai đồng minh thân thiết của Iran, đã chấp thuận một nghị quyết dự thảo các lệnh trừng phạt đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Nhiều nhà phân tích nhận định, đây được xem là xung đột tồi tệ nhất giữa hai nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và cũng là hai đồng minh trong nhiều năm qua. T.Hằng

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/5/227008/