Nga, Iran ký thỏa thuận năng lượng giá 40 tỷ USD

Công ty dầu khí quốc gia Iran (NIOC) và tập đoàn Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 40 tỷ USD nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng.

Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận được ký hôm 19/7, đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tehran để dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Putin có mặt tại sân bay Tehran. Ảnh: CNN

Thỏa thuận trị giá khoảng 40 tỷ USD sẽ bao gồm việc phát triển các mỏ khí đốt của Iran và xây dựng các đường ống mới để xuất khẩu khí đốt.

Theo trang tin Shana của Bộ Dầu mỏ Iran, Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển 2 mỏ khí đốt Kish, North Pars và 6 mỏ dầu khác. Tập đoàn năng lượng của Nga cũng sẽ tham gia các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Iran.

Iran là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Nga. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở nước này tiếp cận công nghệ và làm chậm quá trình xuất khẩu khí đốt.

Như Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-iran-thoa-thuan-hop-tac-nang-luong-40-ty-usd-2041458.html