Nga-Israel đối thoại nhằm tránh đối đầu trên không phận Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau trong ngày hôm nay (29/1) để thảo luận về vấn đề Syria.

Theo RT, nội dung chính trong cuộc thảo luận sẽ là việc hợp tác và điều phối giữa không quân Nga và Israel nhằm tránh khả năng xảy ra đối đầu trên không phận Syria.

Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

Giới chức Nga cho biết, cả hai nhà lãnh đạo được cho là cũng sẽ bàn đến “hợp tác Nga-Israel trong các lĩnh vực khác như thương mại, kinh tế, văn hóa, nhân đạo cũng như một số vấn đề quốc tế và khu vực”.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Netanyahu cho biết, ông và Tổng thống Nga Putin sẽ trao đổi về cách thức “củng cố hợp tác giữa quân đội Israel và quân đội Nga tại Syria cũng như một loạt những vấn đề quan trọng về an ninh liên quan đến Israel”. Ngoài ra, theo tờ Jerusalem Post Thủ tướng Israel cũng sẽ bày tỏ quan điểm của mình về việc Iran can dự vào tình hình Syria.

Trước đó, trong tháng 1, Israel đã tiến hành 3 đợt tấn công sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa vào các mục tiêu quân sự tại Syria. Giới chức quân đội Syria cho biết, họ đã bắn hạ một chiến đấu cơ và một quả tên lửa của Israel.

Liên quan đến thông tin này, ông Netanyahu đã trả lời trên tờ Times of Israel như sau: “Chính sách lâu dài của Israel là ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí cho lực lượng Hezbollah ở trong lãnh thổ Syria. Chúng tôi sẽ không thay đổi chính sách này mà sẽ càng củng cố nó nếu thấy cần thiết bằng hành động cụ thể”.

Ông Netanyahu cũng nói thêm rằng, hồi tháng 11, ông đã tuyên bố thẳng thắn với Washington và Mocow rằng, Israel sẽ “tiếp tục hành động tại Syria”. Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin tái khẳng định sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn tại các khu vực biên giới Syria giáp Israel và Jordan.

Israel cũng nhiều lần hối thúc Nga và Mỹ không chấp nhận cho các lực lượng của Iran, Hezbollah và phiến quân Hồi giáo dòng Shiite hiện diện lâu dài tại các căn cứ quân sự ở Syria cũng như không để các lực lượng này tìm cách tiếp cận Cao nguyên Golan.

Phát biểu trước các thành viên đảng cánh hữu Likud, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng ta đang kiểm soát tốt biên giới, bảo vệ đất nước và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi muốn thông báo với những người bạn của chúng ta ở Washington và Moscow rằng, Israel sẽ tiếp tục hành động ở Syria, trong đó có khu vực miền Đông nước này để phục vụ mục đích an ninh của chúng ta”.

Hồi tháng 12, các lực lượng quân đội Israel đã phóng vài quả tên lửa vào một mục tiêu chiến lược gần Damascus. Truyền thông Syria đã đưa tin vụ này và cho rằng, các tên lửa của Israel chủ yếu nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Syria.

Trước đó, Israel cũng đã nhiều lần tiến hành các đợt không kích vào lãnh thổ Syria và tuyên bố mục tiêu của họ là nhóm phiến quân Hezbollah và các lực lượng khác bị họ cáo buộc vượt biên trái phép vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Từ lâu, Israel vẫn cáo buộc Iran đang tìm cách duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria để “sử dụng Syria như là bàn đạp hòng tấn công Israel” theo lời của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định, họ chỉ có mặt tại Syria để hỗ trợ chính quyền Damascus đánh IS và các tổ chức khủng bố khác.

Lần gần đây nhất Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel gặp nhau là vào ngày 28/3/2017 tại khu nghỉ dưỡng Sochi trên bờ Biển Đen. Vài tháng trước đó, cả hai đã có cuộc đối thoại tại Moscow. Trong suốt thời gian nắm quyền Thủ tướng Israel (1996-1999 và 2009-nay), ông Netanyahu đã thăm Nga tới 12 lần./.

Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ngaisrael-doi-thoai-nham-tranh-doi-dau-tren-khong-phan-syria-724752.vov