Nga: Kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vi phạm thỏa thuận

Các quan chức Mỹ ngày 13/4 cho biết Tổng thống Joe Biden có kế hoạch rút 2.500 binh sỹ còn lại của nước này khỏi Afghanistan trước ngày 11/9.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại điểm kiểm soát Surech ở Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại điểm kiểm soát Surech ở Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin Bộ Ngoại giao nước này ngày 14/4 cho rằng kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9 vi phạm một thỏa thuận với Taliban, và có thể có dẫn đến leo thang tại quốc gia Nam Á.

Các quan chức Mỹ ngày 13/4 cho biết Tổng thống Joe Biden có kế hoạch rút 2.500 binh sỹ còn lại của nước này khỏi Afghanistan trước ngày 11/9 - 20 năm kể từ ngày xảy các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố al Qaeda trên đất Mỹ, làm bùng phát cuộc chiến dài nhất từ trước đến nay của Washington.

Trong khi đó, theo Reuters, ngày 14/4, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho hay, các thượng nghị sỹ Mỹ sẽ được tổ chức một cuộc họp bí mật về mục tiêu của Tổng thống Joe Biden trong việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 11/9.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Schumer nói: "Tôi nghĩ đây là một kế hoạch cẩn thận, được cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện vẫn còn những thắc mắc. Tôi vui mừng thông báo cho bạn biết rằng chính quyền đã đồng ý tổ chức một cuộc họp bí mật cho tất cả các thượng nghị sĩ mà chúng tôi sẽ sớm có câu hỏi được trả lời... Bạn muốn chắc chắn rằng ngày 11/9 này là ngày được ấn định (cho việc rút quân) và sẽ không trì hoãn quyết định này"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-ke-hoach-rut-quan-cua-my-khoi-afghanistan-vi-pham-thoa-thuan/705883.vnp