Nga kể phương Tây tiếc nuối vì chưa kịp xây căn cứ hải quân ở Crimea

Các quốc gia phương Tây đang tiếc nuối vì không có đủ thời gian để xây dựng căn cứ hải quân tại Crimea trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 dẫn đến việc bán đảo này sáp nhập trở lại Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra phát biểu này sau cuộc đối thoại với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 28/11.

Quân nhân Nga tại cảng ở Sevastopol, Crimea. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Tôi hiểu rằng một số đồng nghiệp phương Tây vô cùng tiếc nuối khi họ không thể xây dựng căn cứ hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Crimea”.

Ông Lavrov đồng thời nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea diễn ra hoàn thoàn chiểu theo nguyên tắc quyền tự quyết của quốc gia. Các nhà quan sát nước ngoài đã giám sát quá trình trưng cầu ý dân mặc dù họ không đại diện cho chính phủ.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, những nhà quan sát này là cá nhân chân thành muốn biết điều gì thực sự xảy ra tại Crimea và tuyên bố rằng sự kiện hoàn toàn hợp pháp, người dân Crimea đã chọn con đường sáp nhập vào Nga.

Tiếp đó, Ngoại trưởng Nga nói: “Do vậy, Eo biển Kerch trở thành một phần của lãnh hải Nga”.

Hãng TASS cho biết sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine và tháng 2/2014, các quan chức ở Crimea và Sevastopol đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân với kết quả là 96,77% người Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol nhất trí để Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga,

Tổng cộng 80% công dân trong độ tuổi bỏ phiếu ở khu vực này đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân. Tới ngày 18/3/2014, Tổng thống Nga đã ký văn kiện sáp nhập và Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã phê chuẩn văn kiện vào ngày 21/3. Tuy nhiên, đến nay Ukraine vẫn từ chối công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-ke-phuong-tay-tiec-nuoi-vi-chua-kip-xay-can-cu-hai-quan-o-crimea-20181129102244259.htm