Nga 'kề súng sau gáy', 'ô phòng thủ' Mỹ vỡ tan chỉ sau một đòn?

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga sẽ trang bị trên toàn hạm đội Thái Bình Dương trong năm nay, điều khiến giới chức Mỹ đang rung hồi chuông báo động.

Tên lửa Kalibr của Nga có thể đạt tốc độ siêu âm khi đến gần mục tiêu.

Tên lửa Kalibr của Nga có thể đạt tốc độ siêu âm khi đến gần mục tiêu.

Mỹ báo động vì Kalibr

Nga đang trang bị cho các lực lượng hải quân ở khu vực Thái Bình Dương một loại tên lửa hành trình tiên tiến mới trên tàu ngầm và tàu chiến có khả năng đánh chìm tàu đối phương, đồng thời lần đầu tiên có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên bộ, theo InsideDefense.com. Sự xuất hiện của vũ khí này đã gây chú ý với Lầu Năm Góc.

Đô đốc Phil Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nói với Quốc hội trong tuần này rằng, Nga sẽ bắt đầu trang bị tên lửa hành trình Kalibr trên toàn hạm đội Thái Bình Dương trong năm nay - một loại vũ khí mà các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo có thể được sử dụng để ngăn chặn các kế hoạch mở rộng sức mạnh và hạn chế các lựa chọn ngoại giao của Mỹ trong khủng hoảng.

“Chúng tôi dự đoán Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ bổ sung các tàu và tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr đầu tiên vào năm 2021, giúp tăng đáng kể khả năng chống hạm và khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên bộ lần đầu tiên”, Davidson nói.

Trong một báo cáo hồi tháng 1, Ủy ban phân tích tên lửa đạn đạo của Tình báo Quốc phòng Mỹ đã đánh giá tầm bắn tên lửa hành trình 3M-14 Kalibr của Nga ít nhất là 2.500 km. Một con số gây kinh ngạc.

Năng lực khiếp sợ của vũ khí Nga đang thúc đẩy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ đưa ra những hướng đi mới đối với phòng không trong nước, nâng cao khái niệm về Hệ sinh thái Nội địa Chiến lược Tích hợp cho Phòng thủ Phân lớp (SHIELD), Inside Defense đưa tin.

Một nghiên cứu gần đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) đã xem xét mối đe dọa và xác định “một hệ thống phòng thủ nội địa như vậy sẽ khả thi nhưng tốn kém, với chi phí từ khoảng 75 tỷ USD đến 465 tỷ USD trong 20 năm để bao phủ lãnh thổ Mỹ”.

CBO lưu ý rằng chiếc ô phòng thủ tên lửa hành trình trong nước có thể bị áp đảo bởi các mối đe dọa tiên tiến như Kalibr: “Một cuộc đột kích bao gồm nhiều tên lửa hành trình tấn công đất liền có thể áp đảo chúng. Ví dụ, một tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Yasen của Hải quân Nga được cho là có thể mang tới 32 tên lửa 3M-14 Kalibr trong 8 ống phóng thẳng đứng của nó”, bản nghiên cứu lưu ý.

Ông Davidson cho biết Nga cũng đang hiện đại hóa lực lượng ở khu vực Thái Bình Dương “với hệ thống phòng không và tên lửa hành trình chống hạm đối đất, máy bay chiến đấu tiên tiến và máy bay ném bom nâng cấp có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hơn”, Inside Defense đưa tin.

“Những cải tiến này được thiết kế để hạn chế quyền tiếp cận các khu vực Thái Bình Dương gần bờ biển của Nga, đồng thời mở rộng khả năng của Nga trong việc phát triển sức mạnh trên toàn khu vực và tới Bắc Cực”.

Sức mạnh Kalibr

Phòng không Mỹ có thể bị Kalibr áp đảo.

Theo National Interest , có hơn một chục biến thể khác nhau trong dòng tên lửa Kalibr, với những khác biệt về nền tảng phóng, tầm bắn, cấu hình mục tiêu và tốc độ, đa dạng chiều dài từ 6-9m, nhưng tất cả đều mang theo một đầu đạn nặng 450kg hoặc mang hạt nhân.

Các biến thể chống tàu như 3M54T hoặc 3M54K cho tàu và tàu ngầm có phạm vi ngắn, ước tính trong khoảng 400-660km, và được thiết kế để lướt thấp trên biển để tránh bị phát hiện.

Hưởng lợi từ vòi lực đẩy vectơ trên các phiên bản phóng từ tàu, tên lửa Kalibr dẫn đường bằng radar chủ động cũng được thiết kế để thực hiện các thao tác né tránh thay vì tiếp cận theo đường thẳng.

Khi chúng áp sát trong phạm vi gần với tàu đối phương, tên lửa tăng tốc từ Mach 0,8 lên Mach 3 và hạ xuống độ cao chỉ 4,6 mét - khiến chúng cực kỳ khó khăn để phòng không chống tên lửa của tàu địch bắn hạ.

Các biến thể tấn công mặt đất, 3M14T và 3M14K dường như không tăng tốc lên Mach 3 khi tiếp cận ở giai đoạn cuối. Bù lại, các tên lửa này lại có tầm hoạt động xa từ 1600km đến 2500km.

Một lớp thứ ba của tên lửa Kalibr là 91RT và 91RE - được sử dụng để ngăn chặn ngư lôi chống tàu ngầm trong khoảng 50km.

Kalibr cũng được thử nghiệm trong thực chiến và có khả năng truy sát cao. Hải quân Nga đã tấn công các mục tiêu khủng bố bằng cách sử dụng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các nơi ẩn náu của phiến quân ở phía Đông Palmyra, DefenseWorld.net đưa tin.

Anton Lavrov, một chuyên gia quân sự độc lập, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với “Izvestia” rằng, tên lửa hành trình chính xác cao chỉ thuộc sở hữu của một số quốc gia trên thế giới, vì vậy sự xuất hiện của những mẫu Kalibr mới được coi là một bước ngoặt trong sự phát triển.

“Điểm mạnh của Kalibr là độ chính xác cao và khả năng bắn trúng các đối tượng được bảo vệ chặt chẽ, bao gồm cả các trung tâm điều khiển và cơ sở phòng không”, Lavrov nhấn mạnh.

“Điều quan trọng nhất là hiệu quả gây bất ngờ. Khi có cuộc không kích, đối phương sẽ có thời gian phản ứng nhưng với tên lửa hành trình tấn công bất ngờ thì không. Ngoài ra, Kalibr còn có một lợi thế là nó có thể cơ động và bắn trúng mục tiêu từ những hướng không thể lường trước”.

Trương Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-ke-sung-sau-gay-o-phong-thu-my-vo-tan-chi-sau-mot-don-a508290.html