Nga kêu gọi các bên tại Armenia đối thoại giải quyết khủng hoảng

Nga hy vọng rằng đảng cầm quyền tại Armenia cùng phe đối lập có thể đối thoại về những bất đồng để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị sau 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Thủ tướng Armenia Serzh Sarksyan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/4 tuyên bố Moskva hyvọng rằng đảng cầm quyền tại Armenia cùng phe đối lập có thể đối thoại về những bất đồng.

Theo RIA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với phóng viên: "Chúng tôi hy vọng... tất cả các lực lượng chính trị sẽ thể hiện trách nhiệm và sự sẵn sàng cho đối thoại mang tính xây dựng."

Armenia, một đồng minh thân cận của Nga, hiện đang trong cuộc khủng hoảng chính trị sau 2 tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ buộc Thủ tướng Serzh Sarksyan phải từ chức hôm 23/4.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Armenia Ara Babloyan thông báo Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 1/5 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-keu-goi-cac-ben-tai-armenia-doi-thoai-giai-quyet-khung-hoang/499464.vnp