Nga kêu gọi Hàn - Triều tránh đối đầu

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 18/11.

Các hãng tin của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết Moscow "lo ngại" về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên liên quan tránh đối đầu, Reuters đưa tin ngày 18/11.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa một cách khiêu khích vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Động thái này nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản và Hàn Quốc, theo Guardian.

“Chúng tôi lên án rõ ràng hành động này và sẽ xem xét những biện pháp cần thiết”, ông Albanese nói.

Thủ tướng Australia khẳng định động thái của Triều Tiên đã gây "tổn thương cho người dân Nhật Bản", đồng thời nhấn mạnh "bản chất của những tên lửa này là đe dọa an ninh của toàn khu vực”.

Một số nhà lãnh đạo APEC dự họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 18/11 cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng để đáp trả động thái của Triều Tiên.

Tổng thống Yoon cho biết Seoul sẽ tăng cường quan hệ đồng minh với Washington, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng và hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản.

“Chính phủ (Hàn Quốc) sẽ không dung thứ cho các hành động khiêu khích của Triều Tiên”, văn phòng của ông Yoon cho biết trong một tuyên bố.

“(Chúng tôi) có khả năng phản ứng mạnh mẽ và sẵn sàng phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, vì vậy Triều Tiên không nên đánh giá sai điều này”.

Lãnh đạo của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, New Zealand, Australia và Canada đã có cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18/11, bên lề hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để bàn về vụ phóng tên lửa cùng ngày của Triều Tiên, hãng tin Kyodo cho biết.

Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno, tên lửa được Triều Tiên phóng vào hôm 18/11 đã đạt độ cao 6.000 km và bay khoảng 1.000 km trước khi lao xuống vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trong một tuyên bố vào ngày 18/11, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cũng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ phóng tên lửa, và đội an ninh quốc gia của ông sẽ “tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác”, theo CNN.

“Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại, nhưng Bình Nhưỡng phải chấm dứt ngay lập tức các hành động gây bất ổn. Thay vào đó, họ cần lựa chọn các biện pháp ngoại giao”, ông Watson nói.

“Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-keu-goi-han-trieu-tranh-doi-dau-post1376521.html