Nga kêu gọi Mỹ ngừng việc phá hoại quan hệ song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon ngừng việc phá hủy mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, thay vào đó bắt đầu tìm cách giải quyết các vấn đề giữa 2 nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/9 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov kêu gọi người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon ngừng việc phá hủy mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, thay vào đó bắt đầu tìm cách giải quyết các vấn đề giữa 2 nước.

Một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của 2 thứ trưởng tại Helsinki nêu rõ: "Chúng tôi (Nga) kêu gọi (Mỹ) chấm dứt phá hủy quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đang ngày càng nhiều mà không phải do lỗi của chúng tôi".

Quan hệ giữa Moskva và Washington đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, bắt nguồn từ việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cuộc xung đột ly khai tiếp sau đó tại miền Đông Ukraine.

Các diễn biến này đã dẫn đến việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-keu-goi-my-ngung-viec-pha-hoai-quan-he-song-phuong/465717.vnp