Nga 'khắc chế' vũ khí chính xác của Mỹ trên chiến trường Ukraine

Tướng Mỹ thừa nhận lực lượng Nga 'rất thích ứng', trong khi Moskva sở hữu nhiều khả năng gây nhiễu tiên tiến.

Một tên lửa dẫn đường chính xác của Mỹ khai hỏa. Ảnh: defenseone.com

Những lợi thế về mặt chiến thuật mà nhiều loại đạn dược chính xác của Mỹ chuyển cho Ukraine đã bị xói mòn do hoạt động gây nhiễu của Nga, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Lầu Năm Góc mới đây cho biết.

Phát biểu trực tuyến từ châu Âu tại một sự kiện do Văn phòng Điều hành Chương trình Chỉ huy, Kiểm soát và Thông tin liên lạc-Chiến thuật do Quân đội Mỹ tổ chức, Trung tướng Antonio Aguto, người phụ trách về lĩnh vực trên nêu rõ, việc gây nhiễu một số “năng lực chính xác hơn của chúng tôi đang đặt ra thách thức”.

Kể từ tháng 12/2022, Tướng Aguto đã lãnh đạo Nhóm Hỗ trợ An ninh-Ukraine, tổ chức bảo trợ điều phối viện trợ quân sự của đồng minh cho Ukraine.

Các quan chức quốc phòng Mỹ trước đó nói với kênh CNN rằng Nga đang gây nhiễu các tên lửa chính xác do Mỹ cung cấp, khiến chúng đi chệch hướng. Do đó, các lực lượng Mỹ và Ukraine phải tìm ra cách giải quyết, chẳng hạn như điều chỉnh bệ phóng tên lửa. Tiếp đó, Nga cũng sửa đổi biện pháp gây nhiễu của mình, buộc Mỹ một lần nữa phải tìm cách đối phó.

Những vũ khí như vậy, ví dụ như Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường, đã từng mang lại cho Ukraine lợi thế quan trọng trên chiến trường bằng cách buộc Nga phải di chuyển kho đạn dược của mình ra ngoài tầm bắn của chúng.

Các tài liệu bị rò rỉ của Mỹ cũng tuyên bố rằng Nga đang gây nhiễu những quả bom dẫn đường bằng GPS mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine.

Nga sở hữu nhiều khả năng gây nhiễu tiên tiến, bao gồm một số thiết bị gây nhiễu có thể chặn tín hiệu GPS ở phạm vi lên tới 25 km. Binh sĩ Ukraine báo cáo rằng thiết bị gây nhiễu của Nga thường xuyên “hạ” máy bay không người lái của họ và cũng có thể gây ra vấn đề khi sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink.

Tướng Aguto cho biết Lầu Năm Góc cần cải thiện vũ khí và trang bị của mình để “đủ kiên cường và đủ linh hoạt có thể chống lại những biện pháp đối phó của đối thủ", bởi vì trong vòng vài tuần hoặc vài tháng "kể từ khi chúng tôi sử dụng loại vũ khí nào đó trên chiến trường, đối thủ của chúng tôi có thể tìm cách để vô hiệu hóa hoặc chống lại chúng”.

Ông Aguto nói thêm rằng Mỹ cũng nên cải thiện liên lạc giữa các đồng minh, bao gồm việc chia sẻ thông tin về mọi thứ từ hậu cần đến dữ liệu chiến trường.

Tướng Aguto cho biết hệ thống chia sẻ thông tin chiến trường Maven đang được sử dụng để lập kế hoạch hậu cần nhằm hỗ trợ Ukraine và cho biết các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) có thể đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch hơn nữa.

Tóm lại, việc hỗ trợ Ukraine đã bộc lộ những hạn chế về vũ khí cũng như thiếu sót lớn trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ mà Mỹ hiện đang giải quyết. Rất may, những thiếu sót này đã được phát hiện khi Mỹ không trực tiếp tham chiến.

Việc triển khai ở Ukraine đã thử nghiệm phần cứng quân sự do Mỹ sản xuất theo cách không thể thực hiện được trong thời bình. Mỹ đang tìm hiểu điều gì hiệu quả, điều gì không hiệu quả và cách cải thiện. Điều này chuẩn bị cho nước Mỹ sẵn sàng cho cuộc chiến tranh trong tương lai ở mức độ không thể đạt được chỉ bằng các cuộc tập trận. Bên cạnh đó, Mỹ đang thay thế tất cả vũ khí cung cấp cho Ukraine bằng các hệ thống mới hơn, hiệu quả hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo defenseone.com)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nga-khac-che-vu-khi-chinh-xac-cua-my-tren-chien-truong-ukraine-20231219001157414.htm