Nga khai hỏa pháo tự hành Uragan phá cứ điểm Ukraine ở Kupiansk

Theo Bộ Quốc phòng Nga, pháo tự hành Uragan 220mm của nước này đã chứng tỏ độ chính xác và hiệu quả khi đánh trúng khu vực tập trung tạm thời của Ukaine theo hướng Kupiansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/11 công bố video cho thấy quá trình các binh sỹ Nga di chuyển tổ hợp pháo phản lực bắn loạt tự hành BM-27 Uragan đến địa điểm bắn và nhận hiệu lệnh khai hỏa, phá hủy cứ điểm Ukraine ở khu vực Kupiansk.

Theo Sputnik, nhờ thông tin tình báo do nhóm chiến đấu Zapad cung cấp, các đơn vị pháo binh Nga đã phát hiện và tấn công cơ sở tập kết binh sỹ, vũ khí tạm thời của Ukraine. Ngay sau đó, kíp vận hành các hệ thống Uragan của Nga đã rời nơi trú ẩn và tiếp cận mục tiêu. Sau đó họ nhanh chóng ổn định vị trí và bắn trúng mục tiêu bằng loại đạn cỡ 220mm.

Uragan là một hệ thống vũ khí mạnh đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột. Hệ thống có khả năng bảo phủ một khu vực rộng lớn bằng hỏa lực tên lửa, có thể phá hủy các vị trí pháo binh, điểm tập kết binh sỹ và công sự của đối phương. Phiên bản nâng cấp của hệ thống là 9K512 Uragan-1M, có tầm bắn lên tới 90km, vượt xa hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 của Mỹ.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-khai-hoa-phao-tu-hanh-uragan-pha-cu-diem-ukraine-o-kupiansk-post1060344.vov