Nga khẩn trương đưa thêm vũ khí tới Syria

Trong vài ngày qua, Nga đã triển khai thêm ít nhất 6 máy bay vận tải quân sự đến căn cứ không quân Khmeimim trên lãnh thổ Syria.

Nga được cho là đang khẩn trương triển khai các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không tới Syria

Giới chuyên gia cho rằng, Nga khẩn trương vận chuyển vũ khí tới Syria là do lo ngại khả năng bùng nổ một cuộc xung đột quân sự giữa Iran và Mỹ.

Hiện tại, Iran có nguy cơ bị tấn công từ phía biển Địa Trung Hải. Các cuộc tấn công này có thể sẽ ảnh hưởng đến lãnh thổ Syria, không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chính phủ Syria mà còn cho cả quân đội Nga và quân đội Iran đang được triển khai tại khu vực này.

Hiện chưa có thông tin chính xác các phương tiện quân sự mà Nga vừa chuyển đến Syria trên những máy báy IL-76 là gì. Đại diện quân đội Nga cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Các nhà phân tích nhấn mạnh: "Iran là đồng minh quan trọng nhất của Nga ở Trung Đông. Do đó, Nga sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cho quốc gia này và thể hiện sức mạnh của mình. Các cuộc tấn công từ Địa Trung Hải sẽ bị ngăn chặn bởi các hệ thống tác chiến điện tử và các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại".

Bình An

AVIA

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-khan-truong-dua-them-vu-khi-toi-syria-560588.html