Nga khẳng định không thay đổi lập trường về tên gọi của Macedonia

Trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga tại Macedonia khẳng định: 'Nga công nhận Cộng hòa Macedonia theo tên hiến pháp hơn 26 năm trước và sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này.'

Người dân Macedonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, ngày 30/9. (Nguồn: AP)

Theo hãng Sputniknews, Đại sứ quán Nga tại Macedonia khẳng định Nga không thay đổi lập trường về việc đổi tên hiến pháp của Macedonia.

Trên mạng xã hội Twitter vào ngày 21/10, Đại sứ quán Nga viết: "Nga công nhận Cộng hòa Macedonia theo tên hiến pháp hơn 26 năm trước và sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này."

Ngày 19/10, Quốc hội Macedonia đã thông qua những điều chỉnh Hiến pháp, cho phép nước này đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia với 80/120 phiếu ủng hộ.

Tên mới sẽ cho phép quốc gia Balkan này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), quá trình mà Hy Lạp đã ngăn chặn vì lo sợ nước Cộng hòa Nam Tư trước đây có thể có những tuyên bố khu vực với tên tương tự.

Hiệp định đổi tên của Macedonia đã được Athens và Skopje ký kết vào tháng 6./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-khang-dinh-khong-thay-doi-lap-truong-ve-ten-goi-cua-macedonia/531105.vnp