Nga khẳng định sẵn sàng 'chiều' Mỹ đến cùng, nhưng phải 'có đi có lại'

Ngày 12/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, nước này đã gửi tất cả các đề xuất tới Mỹ về hoạt động trên không gian mạng và đang chờ phản ứng từ phía Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã gửi tất cả các đề xuất tới Mỹ về hoạt động trên không gian mạng và đang chờ phản ứng. (Nguồn: Press TV)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã gửi tất cả các đề xuất tới Mỹ về hoạt động trên không gian mạng và đang chờ phản ứng. (Nguồn: Press TV)

Thứ trưởng Ryabkov lưu ý, ngày 25/9/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố về chương trình nghị sự đối thoại song phương với Mỹ về an ninh thông tin và truyền thông.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cho hay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là ông John Bolton đã đến Moscow và bác bỏ hoàn toàn "nỗ lực của phía Nga nhằm khởi động ít nhất một cuộc đối thoại rõ ràng về chủ đề này. Giờ thì không còn chuyện đó nữa".

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mezhdunarodnaya Zhizn, ông Ryabkov nói: “Mỹ đã được trao những cân nhắc thích hợp. Chúng tôi hy vọng trong quá trình làm việc tiếp theo sẽ nhận được một số phản hồi của họ để mở rộng chương trình nghị sự”.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng thảo luận về những quan ngại của Mỹ trong không gian mạng, nhưng phải là “có đi có lại”, trong khi Washington chỉ thu hẹp đối thoại với Nga vào những chủ đề họ quan tâm.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, các vấn đề Moscow quan tâm và sẽ kiên quyết tìm cách thảo luận cùng Mỹ là việc "các tổ chức và cơ cấu của Nga đang phải chịu những tác động có hại từ bên ngoài, thường là từ quyền tài phán của Mỹ".

Bên cạnh đó, Nga cho rằng, cả Moscow và Washington cũng cần thảo luận việc làm thế nào để ngăn chặn ảnh hưởng độc hại từ không gian mạng đến hệ thống điều khiển của các lực lượng vũ trang.

(theo Tellerreport)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-khang-dinh-san-sang-chieu-my-den-cung-nhung-phai-co-di-co-lai-151247.html