Nga khánh thành đường sắt xuyên biên giới đầu tiên sang Trung Quốc

Ngày 27/4, cây cầu xuyên biên giới đầu tiên của Nga với Trung Quốc bắc qua sông Amur được khánh thành, Sputnik đưa tin.

Cây cầu đường sắt mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Cây cầu nối làng Nizhneleninskoe thuộc Khu tự trị Do Thái ở vùng Viễn Đông với huyện Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

Lễ khánh thành có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev.

“Sự kiện hôm nay có vai trò quan trọng đối với vùng Viễn Đông và cả nước ta. Các kỹ sư đã vượt qua nhiều thách thức tự nhiên và khí hậu. Quy mô của công trình tương xứng với sự phát triển của hợp tác kinh tế Nga-Trung, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thách thức mới do các quốc gia không thân thiện gây ra”, ông Trutnev phát biểu tại buổi lễ.

Ông cho biết cây cầu sẽ tạo nên tuyến xuất khẩu mới, trở thành động lực để xây thêm các trung tâm sản xuất và hậu cần ở Viễn Đông, đồng thời tăng cường kết nối giao thông ở khu vực.

Phó Thủ tướng Trutnev cho biết Nga sẵn sàng cho lưu thông cầu ngay sau khi Trung Quốc bắt đầu.

Cây cầu một làn dài hơn 2,2 km, với 309m nằm trên phía Nga, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đường ray của hai nước. Dự án do Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga thực hiện, với tổng vốn đầu tư 131 triệu USD.

Ban đầu, việc khánh thành cây cầu dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021, nhưng nhiều lần bị hoãn lại do chậm trễ trong việc cải tạo nhà ga.

Bình Nhi

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-khanh-thanh-duong-sat-xuyen-bien-gioi-dau-tien-sang-trung-quoc-post1434173.tpo