Nga khó xuất khẩu khi MiG-35 lại tiếp tục trễ hẹn

Kỳ vọng ban đầu của người Nga là tiêm kích MiG-35 sẽ hoàn tất các bài thử nghiệm trong năm 2017, tuy nhiên mốc thời gian này đã bị đẩy về 2019.

Tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 MG-35 là một trong những mặt hàng quốc phòng được Nga đặt nhiều kỳ vọng, họ đã chào mời rất nhiều nước đồng minh cũ hãy mua chiếc chiến đấu cơ tiên tiên này để thay thế dòng MiG-21 huyền thoại.

Theo quảng cáo của Nga, MiG-35 được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều (3D TVC) RD-33MK tiên tiến, đi kèm theo đó là radar mảng pha quét chủ động (AESA) Zhuk-AE có tầm hoạt động cũng như độ chính xác vượt trội.

Ngoài ra do kích thước khung thân lớn hơn MiG-29 cho nên MiG-35 mang được nhiều nhiên liệu hơn, tầm bay của nó lên tới 2.000 km cùng khả năng mang theo tải trọng vũ khí là 7 tấn phân bổ trên 9 giá treo ở thân và cánh, với đủ các loại tên lửa và bom dẫn đường thông minh.

Tiêm kích đa năng MiG-35 của Nga vẫn chưa thu được bất cứ hợp đồng xuất khẩu nào

Tuy nhiên bất chấp những lời quảng cáo của Nga, tiêm kích MiG-35 hiện vẫn đang trong giai đoạn lận đận, nó chưa được bất cứ một khách hàng quốc tế nào đặt mua, thậm chí ngay cả Không quân Nga cũng rất miễn cưỡng khi được yêu cầu tiến hành một chiến dịch "giải cứu Tập đoàn MiG".

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên ngoài việc MiG-35 giờ đây đã gần như là một tiêm kích hạng nặng, chi phí khai thác cũng như bảo dưỡng chẳng tiết kiệm là bao so với Su-30/35 thì nó còn nhược điểm lớn khác đó là chưa hoàn thành thử nghiệm.

Ban đầu khi mang MiG-35 đi tham dự gói thầu mua sắm 126 tiêm kích hạng nhẹ của Không quân Ấn Độ thì Nga cam kết MiG-35 sẽ sẵn sàng chiến đấu trước năm 2016, sau đó tiến độ lại bị đẩy lùi tới năm 2017, và thông báo mới nhất lại là cuối năm 2019.

Tiến độ hoàn thiện các bài đánh giá thử nghiệm đối với MiG-35 liên tục bị trì hoãn

Mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Ilya Tarasenko, - Tổng giám đốc Tập đoàn MiG đã cho biết:

"Chúng tôi đang trong giai đoạn sản xuất, trong tương lai gần MiG-35 sẽ được tích hợp các loại vũ khí. Chúng tôi hy vọng các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với tiêm kích thế hệ 4++ sẽ được hoàn thành trong năm 2019".

Người đứng đầu Tập đoàn MiG nói thêm: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng (đặt mua MiG-35) trong và ngoài nước. Hiện nay Tập đoàn đang đàm phán với các khách hàng nước ngoài, hy vọng trong tương lai gần có thể ký kết hợp đồng cung cấp máy bay MiG-35".

Mặc dù ông Tarasenko cho rằng tương lai của MiG-35 là khá tươi sáng nhưng không rõ khách hàng nào chịu mạo hiểm mua về một chiếc tiêm kích đã chịu quá nhiều điều tiếng và còn chưa rõ mốc thời gian hoàn thiện thực tế sẽ là năm bao nhiêu.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-kho-xuat-khau-khi-mig-35-lai-tiep-tuc-tre-hen-3370112/