Nga 'khoe' dàn khí tài uy lực, độc đáo tại triển lãm quân sự

Tại triển lãm quân sự tổ chức ở Moscow, Nga đã giới thiệu hàng loạt vũ khí quân sự uy lực, nhưng cũng có những vũ độc đáo.

- Video Nga “khoe” dàn khí tài uy lực, độc đáo tại triển lãm quân sự.

Theo Dailymail, tại diễn đàn công nghệ quân sự quốc tế tổ chức tại công viên Patriot, thủ đô Moscow, Nga đã giới thiệu với thế giới về những khí tài quân sự tối tân như máy bay không người lái có hình dạng chim cú, các vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, xe tăng không người lái.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên. Năm nay, diễn đàn thu hút các quan chức quân sự cao cấp nước ngoài và đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng 27.000 vũ khí và phương tiện quân sự đa dạng. Sự kiện năm 2019 diễn ra từ ngày 25-30/6. Trong ảnh: Máy bay hạng nhẹ L410 UVP-E20.

Một trong những khí tài thu hút sự chú ý nhất đó chính là chiếc UAV có tên “chim cú tuyết”, vũ khí được thiết kế để phục vụ cho quân đội Nga ở vùng Bắc Cực. Mục tiêu của vũ khí này là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương và cho phép nó áp sát các mục tiêu chủ chốt trong khu vực chiến sự. UAV này được thiết kế cho mục đích giám sát trong thời tiết lạnh giá và nó có thể sử dụng laser để tấn công hỏa lực và máy bay đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết: “Là một trong những triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự lớn và uy tính nhất thế giới, diễn đàn này có vai trò quan trọng trong việc đưa người dân và lực lượng vũ trang tới gần nhau hơn và khơi gợi lòng tự hào dân tộc với thế hệ trẻ”. Trong ảnh: Một hệ thống định vị mục tiêu của bệ phóng tên lửa đất đối không Viking.

Xe tăng chủ lực T-15 Armata tại triển lãm.

Khách tham quan nước ngoài quan sát các khí tài trong triển lãm.

Một bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM Topol.

Các máy bay chiến đấu Su-25 trình diễn trên bầu trời ngày khai mạc sự kiện.

UAV tấn công ZALA Lancet do nhà thầu Kalashnikov Concern phát triển.

Hệ thống phòng không S-350 Vityaz SAM.

Hệ thống pháo phòng không tự hành Derivatsiya PVO - vũ khí được thiết kế để đánh bại các mục tiêu bay thấp bao gồm trực thăng và máy bay không người lái.

Tổ hợp phòng không đất đối không Pantsir-SM.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76 .

Robot chiến đấu không người lái Uran-9.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-khoe-dan-khi-tai-uy-luc-doc-dao-tai-trien-lam-quan-su/20190626092324416