Nga 'khoe' Mỹ vũ khí siêu thanh mới nhất

Quân đội Nga cho biết, đã cho các thanh tra Mỹ xem vũ khí siêu thanh mới nhất của nước này.

Theo AP, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (26/11) cho biết, trong tuần này Moscow đã trưng bày phương tiện lượn siêu thanh Avandard để một nhóm các thanh tra Mỹ có thể quan sát. Động thái này là một phần của các biện pháp minh bạch theo Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân Start mới giữa Nga và Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí mới này sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình làng tên lửa siêu thanh Avangard vào năm 2018 cùng một số vũ khí khác. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng tên lửa Avangard có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Quân đội Nga cho hay, tên lửa Avangard có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh 27 lần. Ông Putin cũng cho biết, việc tạo ra tên lửa Avangard chứng tỏ bước đột phá về công nghệ của nước này so với thời điểm 1957 – khi Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/nga-khoe-thanh-tra-my-vu-khi-moi-nhat-592156.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-gioi4