Nga: Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các nước không thân thiện

Không có lý do gì để đưa Mỹ khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với Sputnik sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 16/6.

Chính phủ Nga đã thông qua danh sách "các quốc gia nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Nga" vào giữa tháng 5/2021. Danh sách này chỉ bao gồm Mỹ và Cộng hòa Séc.

"Hiện vẫn chưa có lý do nào để đưa Mỹ khỏi danh sách này", ông Peskov khẳng định.

Ảnh minh họa: Sputnik

Ảnh minh họa: Sputnik

Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trong gần 4 tiếng ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ, thảo luận về một loạt vấn đề mà hai bên nhất trí cũng như bất đồng. Cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định hội nghị này có hiệu quả.

Cuộc gặp trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau từ các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào các công ty Mỹ, xung đột ở Ukraine cho tới sự hợp tác an ninh chiến lược sau khi mở rộng Hiệp ước New START.

Một trong những kết quả tích cực nhất của Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ là hai bên đã nhất trí thỏa thuận để các đại sứ Nga và Mỹ quay lại các Đại sứ quán của nhau./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-khong-co-ly-do-gi-de-dua-my-khoi-danh-sach-cac-nuoc-khong-than-thien-866775.vov