Nga không mời Tổng thống Zelensky mừng Ngày Chiến thắng

Ông Zelensky đã không được mời tới cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 24/6 tới đây.

Thông tấn TASS hôm 10/6 dẫn thông tin từ người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, phía Nga đã không mời Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tới tham dự cuộc diễu hành Chiến thắng tại Moscow sẽ được tổ chức ngày 24/6 tới.

Phía Nga đã không mời Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tới tham dự cuộc diễu hành Chiến thắng

Phía Nga đã không mời Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tới tham dự cuộc diễu hành Chiến thắng

Theo ông Peskov, lý do của việc Nga không mời Ukraine là bởi Ukraine không còn là thành viên của khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Ukraine cũng "không thể hiện sự mong muốn chia sẻ niềm vui" của lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng.

"Như tôi được biết, [lời mời gửi tới ông Zelensky - ND] đã không được gửi đi" - ông Peskov trả lời các nhà báo.

Trong các bình luận về quyết định này, ông nhấn mạnh rằng đã có sự "đổi mới" về cách gửi lời mời chính thức tới những người đứng đầu thành viên CIS. Những thành viên CIS sẽ được ưu tiên gửi lời mời.

"Một số đối tác đã nói rằng họ muốn đến, vì niềm vui của chúng tôi. Như chúng ta biết, trên thực tế và trong nhiều trường hợp, Ukraine không phải là thành viên của CIS, điều đó cho thấy không quan tâm đến việc tiếp tục hoạt động trong các cơ quan của mình theo cách này hay khác, và chưa bao giờ báo hiệu mong muốn của mình để chia sẻ niềm vui của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng" - ông Peskov nói thêm.

Buổi diễu hành Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định chọn ngày này - là ngày mà cuộc diễu hành lịch sử của những người chiến thắng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ của Moscow năm 1945. Ngày 24/6 cũng được cho là phù hợp với tình hình của dịch COVID-19 hoành hành tại quốc gia này.

Ban đầu, Điện Kremlin đã mời nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài và người đứng đầu các tổ chức quốc tế tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm 75 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Nhưng sau đó, Điện Kremlin có kế hoạch chỉ mời người đứng đầu các quốc gia thành viên CIS tham dự cuộc diễu hành Chiến thắng.

Phía Nga cũng đã mời đại diện Mỹ tới nước này tham dự cuộc diễu hành lịch sử này. Trước đó, Điện Kremlin cũng xác nhận đã gửi lời mời và nhận được câu trả lời rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nhận được lời mời nhưng không tới dự. Phía Mỹ đã không cho biết sẽ cử ai tới đại diện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhận được lời mời tới Nga dự cuộc diễu hành Chiến thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông qua cuộc điện đàm đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 24/6 tới. Phía Nga chưa cho hay đã nhận được câu trả lời như thế nào từ ông chủ Lầu Năm Góc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-khong-moi-tong-thong-zelensky-mung-ngay-chien-thang-3405592/