Nga không muốn đối đầu trực tiếp Mỹ và NATO, Washington tỏ thiện chí

Quan chức Moscow nhấn mạnh Nga, với tư cách là một cường quốc hạt nhân, sẽ 'hành động trách nhiệm nhất có thể' và tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO.

Nga khẳng định sẽ hành động như một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và tránh đối đầu Mỹ cùng NATO. (Nguồn: AP)

Nga khẳng định sẽ hành động như một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm và tránh đối đầu Mỹ cùng NATO. (Nguồn: AP)

Ngày 18/8, Phó Giám đốc Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev cho biết nước này không mong muốn đụng độ trực tiếp với Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông nói: “Các Lực lượng vũ trang của chúng tôi được trang bị vũ khí thông thường hiện đại và có độ chính xác cao, có thể thực hiện đầy đủ các mục tiêu và nhiệm vụ Tổng thống Nga đề ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga, với tư cách là một cường quốc hạt nhân, sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm nhất có thể, một cuộc đụng độ trực tiếp với Mỹ và NATO không phục vụ cho các lợi ích của chúng tôi”.

Ông Nechaev nhấn mạnh: “Nga chưa bao giờ sử dụng vũ khí thô bạo, cụ thể là vũ khí hạt nhân”. Tuy nhiên, theo ông, do việc cung cấp vũ khí cho “chế độ ở Kiev”, một cuộc đụng độ giữa Nga và các lực lượng của phương Tây là viễn cảnh khá thực tế.

Về phần mình, phát biểu tại họp báo ngày 18/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, nếu Moscow sẵn lòng tham gia, Washington sẵn sàng bắt đầu đàm phán về một khuôn khổ kiểm soát vũ khí song phương mới sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược Mới (New START) hết hiệu lực.

Ông nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Nga sẵn lòng tham gia như một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm để bắt đầu đàm phán một khuôn khổ mới khi New START hết hiệu lực trong những năm tới”.

Theo ông Price, Mỹ nhận thấy giá trị của Hiệp ước New START thậm chí còn quan trọng hơn so với trước đây và Washington “muốn thấy các thông số quan trọng của New START tiếp tục được thực hiện”.

(theo Reuters)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-khong-muon-doi-dau-truc-tiep-my-va-nato-washington-to-thien-chi-194907.html