Nga: Khủng bố tai Idlib của Syria đang chạy sang Iraq

Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo về hoạt động của những kẻ khủng bố nguy hiểm ở Trung Đông.

Các chiến binh nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại Idlib

Tuy nhiên, “những hành động này đang bị cắt đứt. Iraq đang đối phó rất mạnh mẽ với điều này và rõ ràng, họ không muốn có thêm những kẻ khủng bố”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết ngày 10/10.

Tại cuộc họp ngày 17/9 tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý thiết lập một khu phi quân sự ở Idlib dọc theo giới tuyến lãnh thổ chiếm đóng của quân đội Syria và phe đối lập.

Theo thỏa thuận tại Sochi, vũ khí hạng nặng phải được rút khỏi khu vực này trong khi các cuộc tuần tra quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kiểm soát lãnh thổ đó.

Idlib là khu vực lớn còn lại duy nhất ở Syria đang dưới sự kiểm soát của các thành phần vũ trang bất hợp pháp.

Vào năm 2017, khu vực giảm leo thang phía Bắc Syria được thành lập ở Idlib để cho phép các chiến binh và gia đình họ, những người từ chối hòa giải với chính quyền và tự nguyện đầu hàng vũ khí, di chuyển đến khu vực đó.

Thùy Dương (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-khung-bo-tai-idlib-cua-syria-dang-chay-sang-iraq-d275050.html