Nga kiểm soát thêm 4 khu vực ở Bakhmut

Nga thông báo các đội tiến công của nước này đã chiếm được 4 khu đô thị tại thành phố Bakhmut.

Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 cho biết, lực lượng tấn công Nga đã giành quyền kiểm soát 4 khu vực đô thị ở Bakhmut trong 24 giờ qua. Trong khi đó, lực lượng nhảy dù Nga đã hỗ trợ và ngăn chặn lực lượng đối phương ở khu vực ngoại ô thành phố chảo lửa.

Ông Konashenkov cho biết thêm, máy bay và pháo binh của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga đã đánh vào các đơn vị lục quân Ukraine ở các khu vực gần khu định cư Stupochki, Chasov Yar và Kalinina.

"Máy bay đã thực hiện 4 phi vụ và pháo binh của nhóm chiến đấu đã bắn trúng 59 mục tiêu tại khu vực trong 24 giờ qua", ông Konashenkov cho hay.

Theo quan chức Nga, ở khu vực Kupyansk, Nga làm Ukraine mất 110 binh sĩ trong ngày qua, cùng 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 1 bệ phóng tên lửa Grad.

Ngoài ra, Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa 4 nhóm trinh sát của Ukraine ở Lugansk và vùng Kharkiv theo hướng Kupyansk trong ngày qua.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê trong cuộc tiến công ở khu vực Donetsk trong một ngày qua.

"Hơn 400 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30 cùng một khẩu pháo Gvozdika đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ở gần khu định cư Novgorodskoye, Donetsk, lực lượng Nga thông báo đã phá hủy một radar phản pháo AN/TPQ-50 của quân đội Ukraine.

Tại hướng Donetsk, Nga nói đã phá hủy kho vũ khí ở Vodyanoye và ga tàu Uglesborochnaya của Ukraine; đồng thời loại bỏ 2 trạm radar của đối phương tại Kamyshevakha.

Tại Lipovka, Donetsk, Nga tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu ném bom tiền tuyến Su-24 của Ukraine. Kyiv chưa bình luận về thông tin trên.

Theo Reuters, Ukraine cũng thừa nhận quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng vào thành phố Bakhmut, tăng thêm áp lực lên các lực lượng phòng thủ.

Trả lời phỏng vấn Al Arabiya ngày 23.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không từ bỏ Bakhmut, bởi nếu giành được thành phố này, lực lượng Nga có thể tiến công xa hơn nữa.

Trong cuộc họp báo hôm 27.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các nước phương Tây đứng sau chiến dịch phản công của Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ dùng mọi biện pháp ngăn chặn kế hoạch này.

Đan Thùy

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nga-kiem-soat-them-4-khu-vuc-o-bakhmut-197245.html