Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 9-5, Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2021).

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 9-5, Nga long trọng kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2021).

Tại lễ duyệt binh, diễn ra cả trên bộ lẫn trên không tại Quảng trường Ðỏ ở thủ đô Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga V.Pu-tin nhấn mạnh, người dân Nga luôn ghi nhớ đóng góp của nhân dân Liên Xô (trước đây) cho hòa bình hôm nay; Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm an ninh cho người dân. Cùng ngày, các cuộc diễu binh, diễu hành quân sự, hoạt động tưởng niệm, tôn vinh các liệt sĩ, tri ân người có công được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp nước Nga.

* Ðiện Crem-li cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 8-5, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Tổng thống Ca-dắc-xtan C.Tô-cai-ép cùng chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ chung của nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tăng cường hợp tác hai nước, nhất là kinh tế, thương mại và phòng, chống dịch Covid-19.

* Theo Tân Hoa xã, ngày 8-5, tại thủ đô Min-xcơ của Bê-la-rút, nhiều người dân tham gia cuộc thi chạy, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Cũng nhân dịp này, ngày 9-5, Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan X.Da-pa-rốp đã tham dự một sự kiện gặp gỡ tại Quảng trường Chiến thắng ở thủ đô Bi-skếch. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ca-dắc-xtan không tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

* Kết quả khảo sát do trang mạng Superjob công bố ngày 8-5 cho thấy, có tới 95% số người Nga được hỏi cho rằng, Ngày Chiến thắng là ngày lễ trọng đại nhất của đất nước. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) cũng cho thấy, 64% số người Nga được hỏi coi Ngày Chiến thắng là một ngày lễ lớn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nga-ky-niem-ngay-chien-thang-645364/