Nga lạnh giọng khi chiến hạm Mỹ tới biển Đen 'giúp Ukraine'

Các chính trị gia và chuyên gia quân sự Nga đã cảnh báo Hoa Kỳ về hậu quả của việc đưa tàu chiến đến Biển Đen nhằm trợ giúp Ukraine.

Báo chí quốc tế cho biết, vào tuần tới, 2 khu trục hạm Mỹ có ý định đi qua eo biển Bosphorus và tiến vào Biển Đen với lý do ngăn chặn "hoạt động quân sự được Nga tăng cường" ở biên giới Ukraine. Sau đó một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông điệp.

Trước diễn biến trên, Thượng nghị sĩ từ Crimea - ông Sergey Tsekov gọi việc điều động chiến hạm của Hải quân Mỹ là nhằm mục đích thăm dò phản ứng của Nga: “Hoa Kỳ đang thể hiện sức mạnh của mình nhằm làm xoay chuyển tình hình ở phía Đông Nam của Ukraine.

Ông Tsekov khẳng định Washington không cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev mà tìm cách duy trì sự đối đầu giữa Nga và Ukraine. Đồng thời ông Tsekov nhấn mạnh rằng nếu một cuộc tấn công chống lại Donbass bắt đầu và các hành động cứng rắn diễn ra, thì Nga sẽ không để công dân của mình đối diện với rủi ro.

Thượng nghị sĩ Nga lưu ý rằng phương Tây đang kích động Moskva thực hiện một số hành động chống lại Kiev, nhưng Nga không nhượng bộ trong những trò chơi như vậy.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Elena Panina cho rằng bằng cách gửi tàu đến Biển Đen, Mỹ có thể làm phức tạp thêm tình hình ở Donbass.

“Đây sẽ là một tín hiệu không phải cho Nga mà dành cho Ukraine. Họ muốn tạo ra ảo tưởng sai lầm cho đối tượng này”, bà Panina bình luận về cách Quân đội Mỹ đang can dự vào tình hình khu vực.

“Đã có những tiền lệ kiểu này ở Biển Đen, đủ để nhắc lại phản ứng hoảng sợ của thủy thủ đoàn tàu khu trục Mỹ Donald Cook khi tiếp cận chiếc Su-24 của Nga vào tháng 4 năm 2014”, bà Panina nói thêm.

Biên đội tàu khu trục Hải quân Mỹ chuẩn bị tiến vào Biển Đen

Biên đội tàu khu trục Hải quân Mỹ chuẩn bị tiến vào Biển Đen

Ngoài ra Cựu chỉ huy Hạm đội Biển Đen - Đô đốc Vladimir Komoedov đã kêu gọi Hải quân Nga không chỉ tháp tùng các tàu Mỹ mà còn đưa họ vào tầm ngắm để ngăn chặn các hành động khiêu khích.

“Chúng tôi sẽ theo dõi chúng, nhưng ngoài việc hộ tống thì cần phải bắt đầu đưa ra cảnh báo bằng vũ khí - để tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào”, Đô đốc Komoedov nói.

Ông Komoedov ghi nhận sự gia tăng trong hoạt động của hạm đội Mỹ ở Biển Đen những năm gần đây và nhấn mạnh rằng Washington thường xuyên vi phạm Công ước Montreux, vốn hạn chế quy mô và thời gian lưu trú của các tàu chiến trong khu vực.

Phó đô đốc, cựu Tham mưu trưởng Hạm đội Biển Đen - ông Peter Svyatashov, nói trong một cuộc phỏng vấn với NSN rằng nếu tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen, họ sẽ "rất lấy làm tiếc".

“Hãy để họ chỉ nghĩ về điều vô nghĩa này. Họ sẽ hối hận”, ông Svyatashov nhắc lại tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov rằng đất nước chúng ta sẽ không để những hành động khiêu khích của Mỹ không bị đáp trả.

“Chúng tôi không có gì phải sợ hãi về những gì đang làm, chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận”, nhà cầm quân này nói thêm. Ông nhấn mạnh rằng trên lãnh thổ của mình, Nga có thể làm bất cứ điều gì họ cho là cần thiết.

Phó đô đốc nói: “Chúng tôi bảo vệ ngôi nhà của mình - lãnh thổ thuộc về người dân Nga, và không cho phép bất kỳ ai chế nhạo chúng tôi, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ một cách thiêng liêng". Ông nói thêm rằng còn quá sớm để nói về một cuộc tấn công của tàu Mỹ.

“Vào thời Liên Xô, chúng tôi đã xua đuổi chúng, những cú va chạm bẻ gãy mạn sườn đã khiến tàu Mỹ phải bỏ đi. Họ không sử dụng vũ khí kể cả trong trường hợp này”, ông Svyatashov nhắc lại như một lời cảnh báo gửi tới Mỹ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-lanh-giong-khi-chien-ham-my-toi-bien-den-giup-ukraine-3430417/