Nga lạnh lùng cảnh cáo những cái đầu nóng Ba Lan

Ba Lan đang có kế hoạch mời Quân đội Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Ba Lan, khiến Nga nổi giận đe dọa đáp trả cứng rắn.

Ba Lan muốn tăng cường sự hiện diện của quân Mỹ-NATO

Chính quyền Ba Lan mới đây lại đưa ra lời kêu gọi chống Nga. Theo tuyên bố của người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan Pavel Solokh tại Diễn đàn An ninh Warsaw, khai mạc hôm 24/10 tại Warsaw, phương Tây nên đoàn kết chống lại mối đe dọa từ Moscow.

"Nga là một thách thức chiến lược đối với an ninh. Không chỉ đối với an ninh của Ba Lan và khu vực, mà còn đối với cả lục địa, thách thức này thậm chí còn có quy mô toàn cầu" - ông Solokh nói.

Theo ông, Moscow đang có những nỗ lực nhằm vi phạm trật tự thế giới và an ninh thế giới. Do đó, ông Solokh tuyên bố rằng, sự đoàn kết không chỉ giới hạn trong khuôn khổ NATO, mà còn là từ toàn bộ cộng đồng phương Tây. Phản ứng của những đối thủ của Nga cần phải được điều phối thống nhất.

Bên cạnh đó, Ba Lan cũng tiếp tục quyết liệt chống phá Nga về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế. Bên cạnh việc kêu gọi cô lập Nga, Warsaw còn đề nghị chính quyền Berlin từ bỏ dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương bắc - 2” chạy từ Nga qua biển Baltic đến Đức.

Theo nước này, “Dòng chảy phương bắc - 2” không phải là dự án kinh tế, mà là dự án địa-chính trị. Nó sẽ phá vỡ sự cân bằng năng lượng, tạo ra mối đe dọa cho an ninh năng lượng của một số quốc gia Trung và Đông Âu, để tăng cường vị thế thống trị của Gazprom đối với thị trường khí đốt châu Âu, làm gia tăng sự phụ thuộc chính trị của EU vào Nga.

Đề cập đến kế hoạch bố trí căn cứ vĩnh viễn của NATO ở Ba Lan, ông gọi đây là một “ý tưởng đầu tư về an ninh”. Theo ông, Hoa Kỳ coi các nghĩa vụ liên minh là việc nghiêm túc. Một trong những ví dụ là việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan.

Ông Solokh nhấn mạnh rằng, Ba Lan coi việc tăng cường số lượng quân đội Mỹ hiện diện ở đất nước này là “một khoản đầu tư vào an ninh cho toàn bộ khu vực” của Liên minh châu Âu.

Gần đây, giới chức lãnh đạo Ba Lan tích cực nói to về nguy cơ chiến tranh được cho là đến từ Nga. Trong tương quan này, một chương trình hành động đã được giới chóp bu quân sự nước này áp dụng nhằm gia tăng đáng kể sức mạnh của quân đội Ba Lan.

Theo đó, nhóm các tiểu đoàn NATO đa quốc gia và một đoàn lữ đoàn bọc thép của Quân đội Hoa Kỳ hiện đang đóng tại Ba Lan. Nước này cũng đã chính thức phân bổ một khoản tiền lên tới hai tỷ dollars cho việc triển khai lữ đoàn xe bọc thép trên lãnh thổ đất nước.

Nguy cơ đối đầu quân sự Nga-NATO đang ngày càng gia tăng vì chính sách thù địch của Ba Lan

Nga cảnh báo sẵn sàng đáp trả sự khiêu khích

Bình luận về những luận điệu của phương Tây về “mối đe dọa từ Nga” hay “Nga tấn công NATO”…, chính quyền Moscow đã nhiều lần nhất mạnh rằng rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia thành viên nào của khối này, cũng như tất cả các nước khác.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, NATO nhận thức rõ thực tế rằng, Moscow không có kế hoạch tấn công bất cứ ai, nhưng vẫn lấy đó làm cái cớ để triển khai thêm trang thiết bị và các tiểu đoàn gần biên giới Nga.

Trước những động thái chống Nga ngày càng điên cuồng của Warsaw, nhất là việc gia tăng triển khai quân Mỹ ở Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng cảnh báo nước này về những mối nguy cơ từ việc tăng cường triển khai một sư đoàn của Mỹ.

Theo đó, sư đoàn thiết giáp Mỹ có thể được bố trí ở vùng gần các thành phố Bydgoszcz và Torun, ở phía Bắc Ba Lan, cách biên giới Nga ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kanilingrad khoảng 200km.

Tài liệu tương ứng của Ba Lan đã được gửi đến các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ và một số đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa chính thức trả lời về cấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, kế hoạch của chính quyền Warsaw triển khai một sư đoàn của Mỹ trong lãnh thổ Ba Lan là một ý định “không mang tinh thần xây dựng và không góp phần vào việc ổn định, tăng cường an ninh trong khu vực”.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu quân sự với phương Tây và luôn nỗ lực tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực an ninh; nhưng kế hoạch của chính quyền Ba Lan sẽ buộc Moscow phải áp dụng các biện pháp đáp trả.

Theo ông, trong điều kiện này, Quân đội Nga phải tăng cường sức mạnh cho Kanilingrad và phía Tây Nga, nhhằm chuẩn bị sẵn sàng vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự tiềm năng ở mọi hướng.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-lanh-lung-canh-cao-nhung-cai-dau-nong-ba-lan-3367904/