Nga lập kì tích World Cup: Hy vọng mong manh

Với đội hình không được đánh giá cao, tuyển Nga khó có thể vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Ở ngày khai mạc World Cup 2018, chú mèo Achilles ở viện bảo tàng Hermitage (Nga) cho thấy "tài năng" khi đoán đúng chiến thắng cho chủ nhà Nga. Cách thức dự đoán khá đơn giản, chú mèo trắng sẽ chọn giữa 2 bát thức ăn có cờ 2 đội tham dự trận đấu.

Trong cả năm qua, mèo Achilles đã được chuẩn bị cho World Cup 2018 khi tham gia vào các sự kiện cộng đồng, tập luyện để giảm cân, làm sao để chắc chắn hơn trong các chọn lựa mà không bị chi phối bởi ánh đèn flash hay sự có mặt của người lạ.

Trở lại với đội tuyển Nga, sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia, cánh cửa bước tiếp của đội chủ nhà rộng mở hơn.

Đặc biệt tuyển Nga đang có lợi thế sân nhà, hơn nữa Nga vừa tạo lợi thế tâm lí cho chính mình, vừa tạo lợi thế điểm số, vừa tạo lợi thế về chỉ số phụ, nghĩa là một chiến thắng có ít nhất 3 tác dụng đối với đội chủ nhà.

Chú mèo Achilles đã đoán đúng trận Nga gặp Saudi Arabia.

Dù mở màn ấn tượng, nhưng trận đấu tiếp theo với Ai Cập sẽ là khó khăn cho đội bóng xứ Bạch

Dương. Nhìn vào bảng đấu, nếu như Uruguay được đánh giá là đội mạnh nhất bảng bởi sở hữu những ngôi sao tấn công tầm cỡ thế giới như Suarez, Cavani cùng kinh nghiệm dày dạn ở những giải đấu lớn cả ở cấp độ ĐTQG lẫn cấp độ CLB mà nhiều tuyển thủ của họ có được thì Ai Cập gần như chắc chắn chỉ có thể trông đợi ở Mohamed Salah.

Không những vậy, đội hình tuyển Nga dự World Cup năm nay cũng không quá mạnh. Họ cũng thuộc vào một trong những đội lớn tuổi nhất, với độ tuổi trung bình là 28,8.

Trong số 23 cầu thủ của họ thì có đến 7 cầu thủ đã ngoài 30, mà thậm chí trung vệ trụ cột của họ Sergey Ignashevich năm nay đã 38 tuổi.

Ngoài ra, bảng xếp hạng các quốc gia trong tháng 5 mới đây do FIFA công bố cũng cho thấy thứ hạng của tuyển Nga đã sụt giảm. Đội bóng này đã trượt xuống vị trí thứ 70, trở thành đội tuyển có thứ hạng thấp nhất góp mặt ở giải lần này.

HLV Cherchesov không có trong tay những cầu thủ tốt.

Điều này có lẽ là cú sốc với "những chú gấu Nga" khi họ là đội chủ nhà và dĩ nhiên không muốn dừng cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng.

Bảng đấu của họ ngoài Saudi Arabia (hạng 67) có vẻ dễ thở thì Ai Cập (hạng 45) lẫn Uruguay (hạng 14) đều rất khó chịu. Việc rớt hạng trên bảng xếp hạng thế giới càng làm cho các cổ động viên Nga thêm lo lắng.

Với lực lượng không có nhiều ngôi sao và đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, đội tuyển Nga bị đánh giá là sẽ gặp không ít khó khăn tại World Cup. Chính vì vậy HLV Stanislav Cherchesov (Nga) chỉ hy vọng vượt qua vòng bảng, thì đấy đã là "kỳ tích" rồi. Bởi, chưa bao giờ đội tuyển Nga vượt qua vòng bảng World Cup.

Cách đây 4 năm, đội tuyển Nga được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Fabio Capello, với mức lương cao nhất World Cup 2014 (11 triệu USD/năm - cao gấp đôi so với người kế tiếp là Roy Hodgson của đội tuyển Anh trong khi HLV Felipe Scolari của đội chủ nhà Brazil chỉ lĩnh chưa tới 4 triệu USD/năm).

Rút cuộc, thầy trò Capello không thắng trận nào, phải về nước ngay sau vòng bảng, dù đối thủ chỉ là Hàn Quốc, Bỉ và Algeria.

Đình Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/nga-lap-ki-tich-world-cup-hy-vong-mong-manh-3360106/