Nga lập viện dã chiến, Séc đề nghị gia hạn tình trạng khẩn cấp

Phó Thị trưởng St Petersburg cho biết bệnh viện có hơn 1.000 giường sẽ tập trung điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và những bệnh nhân không thể điều trị y tế tại nhà.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện K+31 ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện K+31 ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Nga ngày 23/4 đưa tin một bệnh viện dã chiến với hơn 1.000 giường chuyên điều trị bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố St Petersburg sẽ đi vào hoạt động từ cuối tuần này.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Lenexpo ở St Petersburg, thành phố lớn thứ hai ở Nga, đang trong công tác chuẩn bị cuối cùng. Một trong hai đại sảnh của trung tâm triển lãm này được chia thành những ô nhỏ, mỗi ô chứa hai giường bệnh.

Theo Phó Thị trưởng St Petersburg, ông Nikolai Linchenko, bệnh viện này sẽ tập trung điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và những bệnh nhân không thể điều trị y tế tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, St Petersburg phát hiện 2.700 trường hợp mắc COVID-19 và 20 người tử vong. Trên toàn nước Nga có tổng cộng gần 70.000 ca mắc bệnh và 615 ca tử vong.

Trong khi đó, Chính phủ Séc đã thông qua kế hoạch đề nghị Hạ viện nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 25/5.

Hãng thông tấn CTK dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek cho biết kế hoạch này sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 28/4 tới.

Tình trạng khẩn cấp hiện tại ở Séc theo kế hoạch sẽ có hiệu lực đến hết ngày 30/4, cho phép chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa các lĩnh vực không thiết yếu. Séc đến nay có 7.188 ca mắc bệnh COVID-19 và 213 ca tử vong.

Áo sẽ bắt đầu mở cửa lại trường học từ ngày 4/5 tới trong bối cảnh nước này đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu họp báo ngày 24/4, Bộ trưởng Giáo dục Áo Heinz Fassman nêu rõ hơn 100.000 học sinh cuối cấp ở nước này sẽ trở lại trường học vào ngày 4/5. Các trường học dành cho trẻ từ 6-14 tuổi sẽ mở cửa lại vào ngày 15/5, trong khi trường học cho trẻ trên 15 tuổi mở cửa sau đó hai tuần, nếu các ca mắc COVID-19 không gia tăng.

Các cửa hàng tại Vienna, Áo mở cửa trở lại ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Fassman, các lớp sẽ được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm không quá 11 học sinh để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trong thời gian giáo viên giảng dạy một nhóm, nhóm còn lại sẽ làm bài tập ở một phòng học khác, hoặc học tại nhà.

Để đảm bảo an toàn, học sinh sẽ phải đeo khẩu trang khi vào trường cho đến khi vào lớp học. Các tiết học âm nhạc và thể dục tạm thời chưa được đưa vào chương trình giảng dạy.

Trong tháng này, Chính phủ Áo đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa áp đặt hồi tháng Ba vừa qua sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm. Các cửa hàng nhỏ đã mở cửa trở lại từ giữa tháng này, trong khi các cửa hàng lớn hơn sẽ mở cửa lại vào tuần tới. Trong khi đó, các nhà hàng sẽ mở cửa vào giữa tháng 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, Áo đã có hơn 15.000 ca mắc COVID-19 và 530 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan Dariusz Piatkowski cùng ngày thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh đóng cửa các trường học và nhà trẻ thêm một tháng, đến ngày 24/5 tới.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Piatkowski cũng cho biết ông đang cân nhắc liệu có cho phép một số cơ sở giáo dục mở dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày hay không.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan quyết định đóng cửa trường học các cấp đến ngày 26/4.
Ba Lan hiện đã ghi nhận 10.759 ca mắc COVID-19 và 463 ca tử vong./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-lap-vien-da-chien-sec-de-nghi-gia-han-tinh-trang-khan-cap/636724.vnp