Nga 'lật tẩy' kế hoạch dàn dựng tấn công hóa học giả tại Syria?

Phiến quân bắt cóc 22 trẻ em nhằm phục vụ cho kế hoạch này.

Thành viên của Tổ chức Mũ bảo hiểm trắng ở Syria

Theo thông báo từ Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria hôm 12/8, các phe đối lập đã bắt cóc 22 trẻ em và người thân của các em này để tham gia vào cuộc tấn công hóa học giả.

“Nhóm chiến binh đã chọn các gia đình có trẻ nhỏ đến từ các vùng nông thôn ở tỉnh Aleppo. Trong khi đó, một nhóm trẻ mồ côi sống tại các trại tị nạn cũng được đưa đến để tham gia các cảnh quay chết chóc và hiện được giữ ở nhà tù Iqab do nhóm khủng bố Mặt trận Nusra kiểm soát”, Trung tâm này cho biết.

Họ nói thêm rằng, nhiều hãng tin Trung Đông và một đài truyền hình của Mỹ đã quay ít nhất 9 video về vụ tấn công hóa học giả, vớ sự hỗ trợ của Mũ bảo hiểm trắng.

Theo đó, cả tổ chức phi chính phủ này cùng nhóm khủng bố thuộc Mặt trận Nusra đã nhất trí sẽ chuyển 2 video đến Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), số còn lại sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiết lộ, Mũ Bảo hiểm Trắng đã chuẩn bị quay phim về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học dàn dựng kể từ hôm 9/9, với sự tham gia của 30 dân thường, trong đó có 12 trẻ em tuổi từ 8-12, ở vùng Khan Sheikhoun

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các nhóm phiến quân ở Syria đang lên kế hoạch về một tấn công hóa học giả mạo nhằm đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Assad và tạo cớ để các nước phương Tây không kích Syria.

Thu Trang (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-lat-tay-ke-hoach-dan-dung-tan-cong-hoa-hoc-gia-tai-syria-d271641.html