Nga lên án Mỹ không kích ở Syria

Nga hôm 26-2 lên án cuộc không kích của Mỹ vào miền Đông Syria, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.

Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga nói với đài Sputnik hôm 26-2: "Vụ tấn công được phát động trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được. Cần phải xác định rõ họ đã tấn công ai".

Nguồn tin cũng nhấn mạnh Iran đã hỗ trợ quân đội Syria chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng: "Iran đang giúp chính phủ hợp pháp và người dân Syria chống lại những kẻ khủng bố".

GS Mary Ellen O’Connell tại Trường Luật Notre Dame (Mỹ) cho rằng vụ tấn công của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Bà nói: “Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định việc dùng hành động quân sự trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền chỉ hợp pháp nếu mục đích của nó là đối phó với một vụ tấn công vũ trang. Cuộc không kích ở Syria không như vậy".

Một cuộc không kích gần thủ đô Damascus - Syria. Ảnh: AP

Một cuộc không kích gần thủ đô Damascus - Syria. Ảnh: AP

Theo Lầu Năm Góc, cuộc không kích phá hủy nhiều cơ sở của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Washington cho biết thêm vụ tấn công được tiến hành để trả đũa các vụ tấn công gần đây nhằm vào Mỹ và liên quân ở Iraq. Gần đây nhất, hôm 15-2, căn cứ không quân Erbil có lính Mỹ đồn trú thuộc vùng tự trị của người Kurd ở Iraq bị nã rốc-két.

AP dẫn lời một dân quân Iraq cho biết cuộc không kích của Mỹ ở Syria - chống lại nhóm Kataeb Hezbollah - đã giết chết 1 dân quân và làm bị thương một số người khác. Mục tiêu nằm ở khu vực dọc biên giới giữa Boukamal - Syria và Qaim - Iraq. Cuộc không kích đánh trúng các xe tải chuyển vũ khí tới căn cứ cho lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Boukamal.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: AP

"Tôi tin vào mục tiêu mà chúng tôi đã xác định. Chúng tôi biết mình đánh trúng mục tiêu nào" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên trên chuyến bay từ bang California đến thủ đô Washington tối 25-2, ngay sau khi cuộc không kích diễn ra.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) tiết lộ 22 thành viên của lực lượng PMF (Iraq, gồm chủ yếu là dân quân người Shiite, bao gồm nhóm Kataeb Hezbollah) đã thiệt mạng.

Đây là hành động quân sự đầu tiên do chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện. Quyết định mở cuộc không kích ở Syria dường như để thể hiện cam kết bảo vệ quân đội Mỹ ở Iraq chứ không nhằm mở rộng sự can thiệp của quân đội Mỹ trong khu vực, theo AP.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-len-an-my-khong-kich-o-syria-20210226181536798.htm