Nga lên án vụ sát hại Tướng Iran, tố Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các hành động của Mỹ 'đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật pháp quốc tế và đáng bị lên án'.

Nga vừa lên án vụ sát hại Tướng Qassem Soleimani – chỉ huy lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm 2/1.

Biểu tình lên án Mỹ ở Tehran (Iran) ngày 3/1/2020 sau cái chết của tướng Soleimani. Ảnh: AFP.

Biểu tình lên án Mỹ ở Tehran (Iran) ngày 3/1/2020 sau cái chết của tướng Soleimani. Ảnh: AFP.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực” và “một đợt leo thang căng thẳng mới”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã liên kết thời điểm xảy ra vụ tấn công với cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra tại Mỹ. “Mọi người nên nhớ và hiểu rằng các nhà chính trị Mỹ có những lợi ích riêng của họ, cân nhắc đến việc năm nay là năm bầu cử”, bà Maria Zakharova nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các hành động của Mỹ “đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của luật pháp quốc tế và đáng bị lên án”, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trang web của Điện Kremlin cho biết, cả hai bên đều bày tỏ lo ngại “về việc sát hại” Tướng Soleimani và cho rằng “cuộc tấn công có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực”./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-len-an-vu-sat-hai-tuong-iran-to-my-vi-pham-luat-phap-quoc-te-997138.vov